Tưng bừng không khí chợ quê ngày 30 tết

Chủ nhật, 22/01/2012 04:24

4,990 xem

0 Bình luận

(0)

4200

Không khí chợ quê ngày tết có nét độc đáo riêng, các sản phẩm ngoài chợ chủ yếu là do người dân tự làm ra, chính vì vậy ngày tết càng trở nên ý nghĩa hơn.

Trời vẫn tờ mờ sáng nhưng ngày 30 Tết (năm nay là ngày 29 tháng Chạp), chợ Đồng Vàng (Phú Xuyên, Hà Nội) đã náo nhiệt tiếng kẻ bán - người mua. Hàng hóa ở chợ chủ yếu là nông sản, đào, quất, bưởi, chuối… do bàn tay người nông dân tự làm ra.

Chợ phiên phiên Đồng Vàng họp cách nhật, chỉ diễn ra vào buổi sáng nhưng ngày cuối năm này, chợ diễn ra từ tờ mờ sáng đến cuối chiều.
 
 Nhiều người đi chợ mua mía để cạnh ban thờ làm gậy cho người đã khuất về nhà ăn Tết
 
 
 
 Những món hàng không thể thiếu trong chợ ngày 30 Tết
 
 Nông sản được bày bán ở chợ phần lớn do bàn tay người nông dân địa phương làm ra
 
Nhiều người đến chợ cũng mua những đồ đạc dùng trong gia đình trong năm sau
 
Dàn vịt cũng được mua sắm trong chợ Tết
 
Nón lá làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) cũng thấp thoáng tại chợ Đồng Vàng
 
Nhiều em nhỏ theo bố, mẹ đi chợ Tết
 
 
Những món quà chỉ có ở chợ quê
 
Co ro trong giá rét bán hàng ngày Tết
 
 
Chợ Tết kẻ bán - người mua cũng thoáng hơn rất nhiều
 
 
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho đi chợ mua quần, áo mới mặc Tết
 
 
 
Sắc hoa tươi đem không khí Tết đến chợ quê.

Sưu tầm

Danh mục bài viết Tin Ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading