Tự làm sáp hoa khô thơm cho cả nhà

Thứ Bảy, 04/02/2012 08:02

7,281 xem

0 Bình luận

(0)

4019

Bạn cứ nghĩ rằng việc làm nước hoa và sáp thơm chắc cầu kỳ và khó làm lắm, nhưng thực ra thì công việc này cũng không làm bạn mất nhiều thời gian lắm. Tự làm nước hoa sẽ đảm bảo tốt cho sức khỏe cả nhà đấy.

Nguyên liệu:

- Sáp đậu nành (hoặc sáp ong).
- Dầu quả bơ (hoặc dầu hạnh nhân).
- Tinh dầu.
- 1 chén nhỏ, thìa, lò vi sóng.
- Lọ đựng.

Cách làm:

- Cho 1 thìa sáp đậu nành và 1 thìa dầu qủa bơ vào chén.

- Cho vào lò vi sóng và để mực nhiệt độ “high” trong khoảng 30 giây đến 1 phút để nguyên liệu tan chảy thành hỗn hợp đồng nhất thế này nhé. Nếu không có lò vi sóng, mình có thể hấp cách thuỷ cũng được.

- Cho thêm 1 ml tinh dầu vào và khuấy đều.

- Từ từ đổ hỗn hợp lỏng ở trên vào lọ đựng.

- Sau khoảng nửa giờ, sản phẩm hoàn thành ở trạng thái sáp đã đông đặc. Giờ thì chỉ cần dán nhãn nữa thôi là đã có ngay 1 thỏi nước hoa xinh xinh.

- Với các bé, mẹ có thể chọn mùi nhẹ dịu hoặc hương phấn thơm.  Mùi hương đậm hơn sẽ dành cho ba và mẹ.

- Nếu cảm nhận tốt về mùi hương, các mẹ hoàn toàn có thể phối trộn một số mùi với nhau để tạo ra 1 hương thơm mới “chỉ nhà mình có”.  Ngoài dạng thỏi tiện dụng, các bạn cũng có thể đựng nước hoa khô vào hũ mini cũng đáng yêu lắm.

- Không phụ gia độc hại, không chất bảo quản, không cồn, và đặc biệt là ngoài mùi thơm dễ chịu, nước hoa khô homemade còn có tác dụng dưỡng da rất tốt.

Sưu tầm

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading