Nuôi con bằng sữa mẹ - Tốt cho cả mẹ và con

Thứ Bảy, 04/02/2012 09:49

2,728 xem

0 Bình luận

(0)

3049

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng nuôi con bằng sữa ngoài cũng tốt như sữa mẹ, và lại không ảnh hưởng xấu đến mẹ. Nhưng đây là một quan điểm hết sức sai lầm.


 
Việc nuôi con bằng sữa mẹ hữu ích không chỉ với em bé mà với cả mẹ bé nữa.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ trong những tháng đầu đời. Không chỉ đảm bảo vô trùng, được “ủ” ở nhiệt độ lý tưởng, sữa mẹ còn chứa các loại protein, chất béo và  carbohydrate dễ hấp thu hơn nhiều so với sữa bột. Một lý do nữa khiến người ta ủng hộ “bầu sữa thiên nhiên” đó là sữa mẹ giàu kháng thể nên sẽ giúp trẻ phòng ngừa nhiều căn bệnh sau này. 

Trong khi đó, fans của sữa hộp thì cho rằng sữa công thức ngày nay hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ mọi dưỡng chất cần thiết để một đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, thông minh. Chưa kể nuôi con bằng sữa hộp người mẹ sẽ đỡ phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng đặc biệt nhằm nuôi nấng bầu sữa. Họ cũng không bao giờ phải “rên siết” bởi chứng “nứt cổ gà” hay phát sốt vì chẳng may tắc tia sữa. Nói chung họ sẽ tránh được mọi phiền toái liên quan đến việc bú mớm.  

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thiên nhiên vốn rất anh minh, anh minh cả trong việc đảm bảo cho việc nuôi con bằng sữa mẹ hữu ích không chỉ với em bé mà với cả mẹ bé nữa. Xin nêu vài ích lợi cơ bản dưới đây để các bà mẹ có thêm cơ sở khi cân nhắc nên cho con bú bình hay bú mình. 

1. Ngăn ngừa chứng viêm nội mạc tử cung: Viêm nội mạc tử cung là tình trạng viêm nhiễm lớp niêm mạc bên trong tử cung. Các đầu dây thần kinh ở ngực người mẹ sẽ được kích thích trong quá trình cho con bú và nhờ đó tử cung của họ nhanh chóng co lại kích thước ban đầu hơn so với những người không cho con bú. Và chính điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm cho lớp niêm mạc bên trong tử cung. 

2. Phòng bệnh tiểu đường: Qua nghiên cứu, các chuyên gia đã nhận thấy rằng mức đường huyết trong cơ thể người phụ nữ được giữ ở mức độ an toàn trong thời gian họ cho con bú.

3. “Vũ khí” chống ung thư. Các nhà khoa học nhận thấy ở những phụ nữ cho con bú nguy cơ ung thư vú giảm đáng kể so với những người không cho bú. Việc cho con bú cũng làm giảm thiểu nguy cơ ung thư buồng trứng và các cơ quan sinh sản khác. 

4. Sớm phục hồi “dáng xưa”. Những phụ nữ cho con bú trên 9 tháng ít khi phải đối mặt với các vấn đề về vóc dáng. Sản xuất sữa là một quá trình trao đổi chất rất tích cực và tiêu thụ chừng 200-500 calo mỗi ngày. Điều này giúp các bà mẹ trẻ giảm cân một cách tự nhiên bởi lượng chất béo dư thừa sẽ được đốt cháy. Trong khi đó, để có thể tiêu thụ một lượng calo tương đương, những nàng không cho con bú sẽ phải khổ luyện trong phòng tập mỗi ngày ít nhất một giờ đồng hồ 

5. Đẩy lùi stress. Trong quá trình cho bé ti, giữa mẹ và bé sẽ hình thành một mối “thâm tình” rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn thiên thần nhỏ với đôi mắt sáng ngời và đôi môi ấm nóng háo hức rúc tìm ti mẹ là mọi mệt nhọc của mẹ bỗng tan biến. Có lẽ sự khác biệt giữa hai sản phẩm – sữa mẹ và sữa công thức – cũng không nhiều, nhưng về giá trị tinh thần thì quá trình em bé bú mẹ rất khác với việc bú một chiếc bình.   

6. Tiết kiệm. Sữa mẹ ngoài những ưu điểm nói trên còn là nguồn thức ăn miễn phí mà thiên nhiên dành tặng cho phụ nữ để họ nuôi nấng hậu duệ của mình. Còn khoản tiền tiết kiệm do không phải mua sữa bột và nhiều chi phí khác liên quan đến việc “nuôi bộ” có thể để dành cho họ bồi dưỡng, sắm sanh váy áo hay đến salon làm đẹp chẳng hạn. 

7. Thuận tiện. Khi nuôi con bằng bầu sữa trời cho người mẹ chẳng khác nào được sở hữu một nhà máy sữa mini. Nàng không cần lịch kịch pha sữa theo đúng định lượng, chẳng phải bận tâm về nhiệt độ của sữa hay chuyện khử trùng chai lọ… Chưa kể mẹ còn có thể mang bé đi khắp nơi mà chẳng phải lăn tăn gì về chuyện ăn uống của bé vì đã có “nhà máy sữa di động” hộ tống rồi.  

Dù biết nuôi con bằng sữa mẹ có nhiều lợi thế như vậy, nhưng trước những thông tin kiểu như “Sữa X – sự lựa chọn tốt nhất cho bé yêu!” hay “Cốm lợi sữa  Y – bí quyết cho các bà mẹ ít sữa”, rồi “Kem trị nứt nẻ núm vú Z, sản phẩm được chuyên gia khuyên dùng…” đang tràn lan, nhiều bà mẹ trẻ không khỏi băn khoăn với chuyện cho con bú. Để rồi chỉ vừa gặp trục trặc nhỏ (như thấy sữa tiết ra ít), thay vì cố gắng cho bé bú nhiều hơn để kích thích các tuyến vú hoạt động họ lại vội vàng dùng sữa hộp. Mà thực ra, cách tốt nhất để giúp sữa tiết nhiều là người mẹ phải tin tưởng rằng mình hoàn toàn có khả năng nuôi con bằng sữa của chính mình, và rằng đó là phương án tốt nhất, tự nhiên nhất đối với con mình cũng  như bản thân mình.   

Hy vọng trong tương lai, thay vì cho rằng mình phải “hy sinh” khi cho con bú, các bà mẹ sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm vui cũng như những lợi ích về sức khỏe mà tạo hóa đã dành tặng riêng họ như một món quà đặc biệt đối với lao động làm mẹ. 

Sưu tầm

Sưu tầm

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading