Những món cháo giúp phụ nữ đẹp hơn

Thứ Tư, 08/02/2012 02:03

1,845 xem

0 Bình luận

(0)

4048

Có những món ăn vừa ngon, hấp dẫn mà lại còn làm cho phụ nữ đẹp hơn. Tại sao bạn lại không thử nhỉ?
Những món cháo sau đây thực chất là các bài thuốc đơn giản, dễ chế biến lại bổ dưỡng, có công dụng làm da sáng, vóc dáng thon thả cần thiết duy trì nét thanh xuân cho phụ nữ
Cháo gà, trứng

Nguyên liệu:
  • 100 g gạo trắng,
  • 150 g thịt gà chặt miếng,
  • 3 quả trứng (lấy lòng trắng),
  • 1 muỗng nhỏ bột mì,
  • 3 muỗng canh nước chanh,
  • 8 chén nước luộc gà.
Cách làm:
  1. Nấu sôi nước luộc gà, cho gạo đã vo vào, tiếp tục nấu cho đến khi sôi trở lại; sau đó khuấy nhẹ, vặn lửa nhỏ để nấu thêm khoảng 30 phút. Cho 4 muỗng nước vào thịt gà, khuấy đều, thêm bột mì vào trộn đều cùng với những thứ đã làm ở bước một, nấu 1 phút. Đánh cho sủi bọt lòng trắng trứng, đổ vào nồi cháo đang sôi, khuấy nhanh tay. Khi ăn thì cho nước chanh vào trộn đều lên. Một ít vị chua của chanh sẽ tạo hương vị đặc biệt cho món cháo.
  2. Món cháo này có công dụng giúp cho vóc dáng thon thả. Nước chanh chứa nhiều vitamin C và các loại khoáng chất không chỉ tăng cường sức đề kháng, tiêu tan mệt mỏi, căng thẳng mà còn làm da trắng đẹp, phòng bệnh ban cũng như ung thư và chống lão hóa. Lòng trắng trứng chứa nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể nhưng không có lượng cholesterol cao như lòng đỏ. Do vậy, khi kết hợp cả hai loại trên sẽ làm sạch và trắng da, cơ thể săn chắc

 

Cháo bo bo, rau cải non

Nguyên liệu:

  • 100 g gạo trắng,
  • 50 g bo bo,
  • 100 g rau cải non,
  • 12 chén nước cùng gia vị muối, tiêu…

Cách làm:

  1.  Rửa sạch gạo trắng và bo bo rồi ngâm nước 1 giờ.
  2. Đổ vào nồi 12 chén nước nấu sôi, cho gạo và bo bo đã để ráo vào, tiếp tục nấu cho đến khi nước sôi trở lại rồi khuấy nhẹ, vặn lửa nhỏ nấu trong 50 phút. Sau cùng, cho rau cải và nêm nếm gia vị vừa miệng, khuấy đều.
  3. Đây là món cháo giúp gìn giữ sắc đẹp, làm cho da sáng đẹp và tăng tính đàn hồi.

 

Cháo thịt bò


Nguyên liệu:

  • 100 g gạo trắng,
  • 150 g thịt bò thăn,
  • 1 muỗng nhỏ bột năng,
  • Hai muỗng canh rau cần thái vụn,
  • 10 chén nước hầm xương, gia vị, muối, tiêu bột đen với lượng vừa dùng.

Cách làm:

  • Vo sạch gạo trắng, để ráo nước rồi cho vào nước hầm xương bò đã nấu sôi, đến khi nước sôi trở lại thì khuấy đều, vặn nhỏ lửa nấu tiếp 30 phút rồi nêm muối vào. Thịt bò rửa sạch, cắt sợi; cho 4 muỗng nước lớn vào bột năng và trộn đều, sau đó đổ vào chén. Đổ cháo đang sôi vào chén thịt bò, trộn đều, rắc tiêu bột và cho rau cần xắt vụn vào.
  • Món cháo này bổ sung chất sắt và chất keo cho cơ thể, có thể làm tăng chiều cao, giúp cơ thể khỏe mạnh.

 

Cháo sò

Nguyên liệu:

  • 100 g gạo trắng,
  • Một quả trứng gà,
  • 3 con sò,
  • Rau cần thái vụn,
  • 8 chén nước luộc gà,
  • Gia vị, muối, tiêu bột đủ dùng.

Cách làm:

  1. Vo sạch gạo để khô, sò trụng sơ nước sôi để bớt mùi tanh.
  2. Nấu sôi nước luộc gà, cho gạo vào tiếp tục nấu đến khi sôi trở lại thì khuấy nhẹ, vặn nhỏ lửa nấu trong 30 phút, cho muối và gia vị vào.
  3. Đánh trứng tan đều, cho vào chén cùng với sò tươi, đổ cháo đang sôi vào trộn đều, rắc rau cần và một ít tiêu bột vào.

 

Cháo tôm giúp bộ ngực đầy đặn


Nguyên liệu:

  • 100 g gạo trắng,
  • 100 g tôm,
  • 8 chén nước canh xương heo (hoặc móng giò heo),
  • Một ít muối, tiêu bột, hành hoa.

Cách làm:

  1. Vo sạch gạo trắng, để ráo nước; tôm bóc vỏ, rửa sạch, ráo nước. Cho gạo vào nước canh xương heo đã nấu sôi, tiếp tục nấu cho đến khi sôi trở lại, khuấy nhẹ rồi vặn nhỏ lửa, nấu thêm khoảng 30 phút, nêm chút muối vào. Bỏ tôm vào chén, đổ cháo đang sôi vào, rắc hành hoa, tiêu bột vào.
  2. Món cháo này cũng rất bổ dưỡng, giúp bộ ngực phụ nữ đầy đặn, khỏe đẹp hơn.

Danh mục bài viết Món ăn & sức khỏe

Đang tải dữ liệu loading