Vị ngon của những món ăn nấu với riềng

Thứ Hai, 20/02/2012 09:39

1,698 xem

0 Bình luận

(0)

3736

Vẫn là những món ăn thường ngày nhưng khi chúng được chế biến dưới bàn tay khéo léo của người nội trợ thì càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn.

1.Cá chép kho riềng


Nguyên liệu:

  • 1 con cá chép (khoảng 700g)
  • 100g thịt ba chỉ, 20g riềng củ
  • 4 trái ớt hiểm, 5 lá chè tươi, 2 cây thì là, 4 khúc mía lau
  • 4 thìa súp nước mắm ngon, 1 thìa súp hạt nêm, 2 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê nước màu
  • 1 thìa cà phê tiêu, 1 thìa súp hành tím băm, 4 thìa súp dầu ăn

Ngày đông ấm áp với hương riềng, Ẩm thực, am thuc, ca kho rieng, vit kho rieng, mon kho, mon ngon, bao

Cách làm:

Cá chép đánh vảy, làm sạch ruột, cắt miếng vừa ăn. Cho dầu ăn vào chảo, chiên cá cho vừa chín tới. Cho cá ra tô, ướp cá với nước mắm, hạt nêm, ớt hiểm đập dập, dầu ăn và nước màu khoảng 15 phút.

Thịt ba chỉ rửa sạch thái miếng mỏng, ướp với đường và hành tím khoảng 15 phút.

Lóc vỏ mía, chè làm đôi, xếp từng thanh mía vào nồi, sau đó cho lá chè xanh bóp dập và riềng thái lát mỏng vào.

Cho cá đã ướp và thịt đã ướp vào nồi có lót sẵn mía, riềng, lá chè tươi, bật lửa nhỏ kho được 5 phút cho tiếp vào 1 bát nước lã rồi kho đến khi nước kho cá sánh lại là được.

Múc ra đĩa sâu lòng, rắc tiêu, hành lá và thì là lên trên dùng với cơm trắng rất ngon.

Mách nhỏ:

Nhớ chiên cá vừa chin tới, không nên chiên chin quá. Kho cá trên lửa nhỏ, để cá thấm gia vị và không bị cháy.

2.Ức vịt kho riềng

Nguyên liệu:

  • 400g ức vịt
  • 1 nhánh riềng nhỏ
  • 1/2 củ hành tây
  • 1/2 quả ớt sừng, 3 cây hành lá, 1 thìa súp rượu trắng, 2 thìa cà phê dầu hào, 1/2 thìa súp nước mắm, 2 thìa cà phê hạt nêm, 1/4 thìa cà phê tiêu xay, 2 thìa súp dầu ăn

Ngày đông ấm áp với hương riềng, Ẩm thực, am thuc, ca kho rieng, vit kho rieng, mon kho, mon ngon, bao

Cách làm:

Ức vịt xát muối và rượu trắng cho hết mùi hôi, chặt miếng vừa ăn, ướp với hạt nêm, rượu trắng, tiêu, để 15 phút cho thấm gia vị

Riềng gọt sạch rễ và vỏ, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Hành tây lột vỏ, chẻ múi cau. Ớt sừng bỏ hạt, cắt sợi. Hành lá cắt khúc (lá và đầu hành để riêng)

Làm nóng dầu, xào thơm đầu hành và riềng sợi khoảng 2 phút, cho ức vịt đã thấm gia vị vào xào cho săn lại, cho dầu hào, đường, nước mắm, ớt sừng vào, chế vào 1/2 chén nước, kho với lửa nhỏ đến khi ức vịt mềm và thấm gia vị.
Tiếp theo, cho hành tây vào nấu khoảng 2 phút, cho hành lá vào đảo đều
Dọn ra đĩa, rắc thêm tiêu, dùng nóng với cơm rất ngon.

Mách nhỏ:

Để ức vịt thơm và không nồng mùi vịt thì nên nấu nước sôi có cho vào ít muối, rượu và gừng đập giập, cho vịt vào luộc sơ khoảng 3-5 phút, chặt miếng, ướp và xào.

Sưu tầm

Danh mục bài viết Cách nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading