Cuối tuần làm món trứng hấp kiểu miền Nam

Thứ Bảy, 24/03/2012 08:24

19,120 xem

0 Bình luận

(0)

4716

Trứng được chế biến thành nhiều món khác nhau, bạn có thể chế biến cho món ăn chính cũng có thể chế biến cho món ăn kèm, điểm tâm. Amthuc365 xin chia sẻ công thức làm món trứng hấp kiểu miền Nam ngon tuyệt.

Còn được gọi là chả trứng, món ăn nổi tiếng trong bộ tứ cơm tấm sườn bì chả thường nhạt và ăn kèm với nước mắm chua ngọt.

Nguyên liệu:

  • 3 quả trứng
  • 250g thịt nạc xay
  • 100g bún tàu
  • 50g mộc nhĩ (nấm mèo)
  • 1 củ hành tây 
  • Gia vị đị kèm: muối, tiêu, đường, hạt nêm.

Cách làm :

- Mộc nhĩ ngâm nở thái nhỏ.

- Bún tàu cắt nhỏ.

- Hành tây thái nhỏ, băm nhuyễn.

- Đập hai quả trứng gà nguyên vào tô, trứng còn lại để lòng đỏ riêng còn lòng trắng cho vào chung, bỏ mộc nhĩ vào, bún tàu vào.

- Thịt băm nhỏ.

- Cho hành tây băm nhỏ vào, trộn đều, nêm vào 1/2 muỗng nhỏ muối, 1/4 muỗng nhỏ đường, 1/2 muỗng nhỏ hạt nêm, tiêu.

- Trộn đều cho bún tàu, mộc nhĩ quyện với nhau. Nếu thích cay có thể thêm ớt vào.

- Cho vào tô thủy tinh hoặc tô sứ, hấp cách thủy 20 phút.

- Lấy ra dùng lòng đỏ còn lại phết lên mặt chả, đem nướng trong vòng 1 phút. Nếu không có lò nướng thì cho lại vào nồi hấp 30 giây thì cho ra.

- Chả trứng ăn không với cơm cũng rất ngon, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu ăn kèm với sườn bì.

Trộn lẫn các nguyên liệu đã băm nhỏ.

Trộn lẫn các nguyên liệu đã băm nhỏ

Cho vào nồi hấp cách thủy.

Cho vào nồi hấp cách thủy

Sau khi hấp quết lên bề mặt một lớp lòng đỏ trứng và đem vào lò nướng trong 1 phút.\

Sau khi hấp quết lên bề mặt một lớp lòng đỏ trứng và cho vào lò nướng trong 1 phút.
Sưu tầm

Danh mục bài viết Miền Nam

Đang tải dữ liệu loading