Thịt đậu kho tương bần

Thứ Tư, 03/10/2012 09:41

3,694 xem

0 Bình luận

(0)

3884

Bạn có bao giờ phải băn khoăn không biết hôm nay sẽ nấu gì chưa? Cùng Amthuc365.vn vào bếp chế biến món ăn đơn giản, ngon miệng, và giải tỏa nỗi băn khoăn này nhé!

Nguyên liệu:

Cách làm:


  • Hành, tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.
  • Thịt ba chỉ đem thái thành những miếng nhỏ hình chữ nhật, chần qua nước sôi, rồi đem ướp với 1/2 chỗ hành, tỏi băm nhỏ, một ít tương bần, hạt tiêu và đường.
  • Đậu phụ thái thành những miếng nhỏ vừa ăn, đem rán vàng các mặt.
  • Phi thơm hành, tỏi trong niêu đất với một tí xíu dầu ăn. Cho thịt, đậu vào đảo cho thịt săn lại.
  • Đổ nước ngập mặt thịt, đun đến khi sôi thì hạ lửa để ninh liu riu cho đến khi nước chỉ còn sền sệt ở đáy nồi và thịt thì chín nhừ là được.

Mách nhỏ: Khi ướp nên cho lượng tương vừa phải, và trong lúc nấu cũng nên nếm thử rồi tùy vào độ mặn của từng loại tương mà gia giảm thêm tương hoặc đường cho vừa miệng. Cho thịt kho tương ra bát rồi thưởng thức nhé.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

(Theo Eva)

Danh mục bài viết Cách nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading