Cơ sở dùng hóa chất "lạ" để sản xuất giá đỗ bị phát hiện

Thứ Tư, 10/10/2012 08:15

2,272 xem

0 Bình luận

(0)

4767

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình trong đợt kiểm tra vào chiều ngày 8/10 đã phát hiện 2 cơ sở sử dụng hóa chất lạ của Trung Quốc để kích thích giá đỗ nảy mầm nhanh.

Theo đó, 2 cơ sở trên đều được phát hiện tại Tiểu khu 6 (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ sở của bà Hoàng Thị Nguồn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 6 ống nhựa, bên trong đựng hóa chất lỏng, không màu, có kích thước 0.7cm x 4cm, tất cả được đựng trong một túi ni-lon có in chữ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang có hơn 20 thùng, mỗi thùng khoảng 9-10kg giá đỗ đang trong quá trình nảy mầm.

Tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Diện, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một ống nhựa đã hết hóa chất ở trong ống.

Các chủ cơ sở trên khai nhận, số hóa chất lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ trên được mua ở chợ từ những người bán dạo.

Số hóa chất trên sau đó được hòa với nước, tưới nhiều lần trong ngày thì giá đỗ sẽ mọc nhanh hơn, mầm to và trắng hơn so với cách làm truyền thống.

Hiện số giá đỗ phát hiện đã được tiêu hủy theo quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số hóa chất trên.

(Theo Dantri)

Danh mục bài viết Tin Ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading