Nhớ cá nướng riềng sả thơm phức

Thứ Hai, 04/03/2013 03:46

1,574 xem

0 Bình luận

(0)

2710

Cả nhà sẽ rất nhớ món cá thơm phức này đấy nhé!

Nguyên liệu:

Cách làm:

  • Cá làm sạch, dùng dao khứa vài đường trên thân cá, ướp vào cá nửa thìa nhỏ muối, để khoảng 15 phút.
  • Riềng cạo vỏ, giã nhuyễn.
  • Sả băm nhuyễn đổ ra bát.
  • Trộn lẫn riềng, sả vào với nhau, dùng tay sạch thoa đều hỗn hợp sả, riềng và thêm một ít muối, hạt nêm lên thân cá, ướp khoảng 30 phút trước khi nướng.
  • Cho cá vào khay đã lót giấy nướng, nướng ở nhiệt độ 100 độ C mỗi mặt khoảng 40-50 phút tùy theo cá lớn hay bé.
  • Thỉnh thoảng bạn lấy cá ra phết một ít dầu ăn có thêm hành lá thái nhỏ lên bề mặt và sau đó cho cá vào lò nướng tiếp đến khi cá chín vàng.
  • Cá chín bạn lấy cá ra khỏi lò, cho ra đĩa, dùng kèm với cơm, chấm cá với nước mắm hoặc cuốn cá với bún, kèm rau.

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Theo Ngoisao

Danh mục bài viết Nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading