Món hải sản cho mẹ bầu đỡ ngán

Thứ Tư, 03/04/2013 06:15

2,376 xem

0 Bình luận

(0)

2873

Bà bầu vào những ngày nóng như thế này ăn uống rất khó, không biết nên ăn món nào. Những món hải sản sẽ là gợi ý tuyệt vời vừa cung cấp đủ chất đạm vừa đỡ ngán cho các mẹ bầu.

Cua hấp bia

Nguyên liệu:

  • Cua thịt, bia, hành tây, gừng, ớt sừng, hành lá, hạt nêm, tiêu.

Cách làm:

  • Dùng vòi xịt mạnh vào mình cua, dùng bàn chải đánh sạch, lột bỏ mai, bóc bỏ phổi (bộ lọc giống như mang cá), chặt bỏ bớt phần đầu các chân, rửa sạch lại, chặt cua làm bốn.
  • Gừng, hành tây, ớt sừng, hành lá sơ chế sạch, xắt sợi.
  • Xếp nguyên hình con cua vào đĩa sâu lòng, rắc gừng, ớt sừng, hành lên trên. Nêm hạt nêm vừa miệng rồi rót bia lên.
  • Hấp cua đến khi chín kỹ rồi lấy ra ăn nóng, chấm với muối tiêu chanh.

Canh ngao thì là 

Nguyên liệu:

Cách làm:

  • Ngao ngâm rửa sạch, tách lấy thịt. Cà chua cắt múi. Đậu hũ cắt cỡ đốt tay.
  • Phi vàng tỏi cho cà chua vào xào, thấy cà chua săn mặt, cho nước vào nấu sôi.
  • Cà chín, hạ lửa cho đậu hũ và ngao vào, nêm nếm canh ngao bằng muối và nước mắm vừa ăn.
  • Múc ra tô cho hành lá, thì là cắt khúc vào. Rắc thêm chút tiêu lên mặt. Canh ngao thì là ăn với cơm trắng.

Cháo cá chép

Nguyên liệu:

  • 1 con cá chép còn sống khoảng 0,5 kg, gạo tẻ 1/3 bát ăn cơm, 1 nắm gạo nếp, gia vị, mì chính, hạt nêm, 4 củ hành khô, lá ngải tươi, rau mùi ta, thì là.

Cách làm:

  • Cá chép rửa sơ qua (không được rửa hết nhớt của cá), không được mổ tránh làm mất máu cá (máu cá chép rất bổ cho bà bầu), rửa sạch khu vực mang cá.
  • Luộc cá đến khi nước sôi, hớt bọt cho trong nước, hạ lửa cho liu riu khoảng 40’ cho cá chín đều thì vớt ra, gỡ lấy thịt cá, bóp nhuyễn.
  • Nước luộc cá để lắng, gạn lấy nước trong, đun sôi cho ít gia vị rồi cho gạo nếp, gạo tẻ vào nấu thành cháo. Chú ý nước sôi cho gạo vào đợi nước sôi lại thì hạ lửa nấc bé nhất, không được ngoáy thì cháo sẽ tự chín mà không bị khê. Hầm gạo khoảng 1 giờ là chín.

Cá hồi viên rán 

Nguyên liệu:

  • 500 gr cá hồi, 2 bó thì là, hành lá, 1 quả trứng gà, 100 gr bột mỳ, muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

  • Cá hồi hấp chín, gỡ thành từng miếng nhỏ.
  • Cho rau thì là, hành lá thái nhỏ, bột mỳ, hạt tiêu, muối, đập trứng gà vào, trộn đều.
  • Nặn thành các viên bằng nhau, tròn và dẹt.
  • Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, chú ý không để dầu nóng quá sẽ khiến cá dễ cháy ở vỏ bên ngoài.
  • Cho những viên cá vào chảo rán. Rán nhỏ lửa đến khi cá chín vàng 2 mặt.
  • Cá chín vằng, giòn tan, không bị béo, chấm cùng nước mắm chua ngọt. Rất ngon khi ăn với cơm nóng.

Tôm xào măng tây

Nguyên liệu:

  • 1 củ cà rốt, ½ bắp cải thảo, 1 bó măng tây (cỡ 300 g), 300 g tôm tươi, tỏi, muối, nước mắm, tiêu xay.

Cách làm:

  • Măng tây rửa sạch, cắt khúc dài 6-7cm, chẻ đôi.
  • Tôm về rồi bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ rồi rửa sạch.
  • Cải thảo cắt miếng dài 6-7cm.
  • Cà rốt cắt xéo, sau đó cắt đôi lại thành miếng dài 6-7cm. Tỏi xắt lát mỏng.
  • Làm nóng chảo với chút dầu ăn, cho tỏi vào phi thơm rồi thêm tôm vào xào nhanh tay đến khi tôm chín thì cho ra đĩa, để riêng.
  • Dùng chảo đã xào tôm, cho cà rốt vào xào trước, thêm ít nước cho cà rốt mềm và không bị cháy chảo. Sau đó trút măng tây vào xào sơ.
  • Cuối cùng cho cải thảo vào, khi cải thảo vừa chín sơ thì cho tôm vào xào chung, nêm nếm với ít muối hoặc bột nêm cho vừa miệng rồi tắt bếp.
  • Lấy món tôm xào ra dĩa, rắc ít tiêu xay vào.
  • Món này có thể chấm với nước tương trộn chút tương ớt sẽ rất hợp.

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Theo Eva.vn

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading