Tạo hình siêu đẹp mắt từ hoa quả

Thứ Năm, 04/04/2013 03:18

16,450 xem

0 Bình luận

(0)

2690

Từ những loại quả vô cùng gần gũi, bạn có thể sáng tạo, biến tấu thành những con vật cực kỳ dễ thương. Con của bạn không thích ăn trái cây? Bạn đang muốn gây ấn tượng tới người yêu hoặc bạn bè? Hãy thử trổ tài làm bất ngờ những người thân yêu của bạn.

1. Nhím con dễ thương

Nguyên liệu

- 1 trái lê xanh

- 1 chùm nho xanh

- 1 quả nho đen

- Que tăm

- Dao

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương

Cách làm

Bước 1: Chia quả lê thành 2 phần (phần bầu tròn và phần đầu nhọn), dùng dao gọt nhẹ lớp vỏ của phần đầu nhọn quả lê để làm đầu con nhím.

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương

Bước 2: Lấy tăm xuyên qua quả nho xanh.

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương

Bước 3: Lấy những cây tăm đã xuyên quả nho xanh ghim kín phần bầu tròn của quả lê làm lông nhím.

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương

Bước 4: Cắt đầu quả nho đen, lấy ít ruột của quả nho ra ngoài làm mũi chú nhím.

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương

Bước 5: Cuối cùng gắn mũi và ghim thêm đôi mắt (có thể dùng hạt đậu đen làm đôi mắt) là chú nhím hoàn thành.

Hô biến trái cây thành chú nhím dễ thương
2. Cua xinh xắn từ cam

Nguyên liệu

- Cam vàng 3 quả
- Quả cherry ngâm màu đỏ

Cách làm

- Rửa cam sạch vỏ. Dùng dao sắc gọt lấy một phần vỏ cam to bản.

- Đặt miếng vỏ cam lên mặt phẳng. Dùng mũi dao nhọn cắt hình răng cưa, cắt một lần được hai càng cua. Nếu bạn chưa quen có thể dùng kéo cắt lần lượt từng phần một cũng được.

- Lấy một quả cam khác, bổ dọc làm nhiều miếng hình múi cau, có thể cắt làm 6 hoặc làm 8.

- Dùng dao tách một chút phần thịt ở hai đầu miếng cam.

- Nhét hai miếng vỏ cam đã tỉa răng cưa vào hai đầu miếng cam, quay phần vỏ ngoài lên trên.

- Dùng tăm nhọn ghim hai quả cherry vào giữa múi cam làm mắt. 

3. Thiên nga duyên dáng

Nguyên liệu

- 1 quả táo
- Dao mũi nhọn

Cách làm

1. Cắt một miếng táo để làm bệ đứng, rồi cắt thêm một miếng nữa dàu 0.5 cm để làm cổ và đầu thiên nga.

2. Để quả táo nằm xuống . Cắt một đường dọc xuống khoảng 2/3 cách tâm quả táo một chút.

3. Cánh thiên nga

Cắt một đường vuông góc 90 độ từ bênh cạnh  giao đường cắt dọc lúc nãy. Bạn cắt cho thật thẳng nhé.

Sau khi lấy phần vừa cắt ra, bạn cắt một đường từ 0.6 đến 0.3cm thẳng xuống nhưng đừng cắt rời. Lật miếng táo lại và làm giống như vậy với mặt bên kia. Làm như vậy bạn sẽ tách rời được mặt ở giữa

4. Cổ thiên nga

Cắt khoảng 3-4 đường để cắt miếng táo thành hình cổ và đầu gắn lại  với nhau.

Sau khi đã có cổ thiên nga bạn dùng mũi dao khoét 1 hình vuông bé ở giữa.

Sau đó bạn gắn cổ thiên nga vào. Xếp cánh lên, lấy vỏ táo làm mắt.

Vậy là bạn đã có 1 chú thiên nga từ quả táo rồi.

  • Từ quả táo hóa chú thiên nga xinh đẹp 1

    Và đây là thành quả:

    Từ quả táo hóa chú thiên nga xinh đẹp 2

Amthuc365 - Tổng hợp

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading