9 “thần dược” trị da cháy nắng

Thứ Ba, 13/08/2013 10:51

849 xem

0 Bình luận

(0)

1344

Mùa hè với nhiều hoạt động ngoài trời rất có thể sẽ đem lại chị em làn da cháy nắng không vừa ý. Những loại “thần dược” sau sẽ giúp các bạn rất hiệu quả và nhanh chóng.

Dấm

Dù chứa axit acetic dễ khiến da khô nhưng dấm lại có tính năng kích thích rụng những vùng da cháy nắng. Hãy đổ dấm vào một bình xịt để xịt lên những vùng da bị cháy hoặc thấm nước dấm lên khăn mềm và xoa đều ở vùng da này. Một cách khác là hòa 2-3 chén dấm vào nước tắm ấm, những loại dấm nên sử dụng là dấm trắng hoặc dấm táo.

Lòng trắng trứng

 

Những enzyme chứa trong lòng trắng trứng có tác động rất mạnh và tự nhiên tới da bị cháy nắng. Tùy thuộc vào độ cháy nắng của da mà bạn có thể dùng 1-2 lòng trắng trứng và dùng bông cotton để thoa lên da. Khi lòng trắng khô, phần da cháy cũng đồng thời rụng đi, trả lại sự mịn màng cho làn da thông thường.

Bột yến mạch

 

Bột yến mạch từ lâu đã được coi là loại ngũ cốc làm đẹp bậc nhất đối với chị em phụ nữ. Bạn có thể trộn 2 chén bột với nước tắm và ngâm mình trong 30 phút hoặc trộn chúng với lòng trắng trứng rồi thoa lên vùng da cháy. Lòng trắng giúp bóc hết lớp da khô còn bột yến mạch làm da mềm mịn hơn.

Trà

 

Một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên tuyệt vời nhất dành cho mọi loại da là trà xanh. Axit tannic trong trà có công dụng làm mềm da hiệu quả. Bạn có thể bảo quản nước trà trong tủ lạnh rồi phun lên vùng da tổn thương hoặc thấm chúng bằng khăn tắm và chấm đều lên da cháy nắng. Tắm bồn với lá trà vừa giúp phái đẹp thư giãn lại vừa cải thiện làn da cháy nắng một cách nhẹ nhàng.

Sữa tươi

 

Sữa và sản phẩm từ sữa như sữa chua cũng là loại mỹ phẩm tuyệt vời dành cho da bị tổn thương bởi ánh nắng. Bạn có thể chọn lựa giữa việc thoa sữa lên da bằng khăn tắm hoặc ngâm mình trong bồn tắm nước ấm có hòa sữa. Đối với sữa chua, cách tốt nhất là bạn làm lạnh chúng và thoa trực tiếp lên da cháy nắng.

Bột ngô

 

Khi sử dụng bột ngô để làm mềm da khô cháy nắng, bạn có thể hòa lẫn bột ngô với muối vào nước tắm để ngâm mình. Một cách dùng khác là trộn bột ngô với nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa lên da như một chiếc mặt nạ. Loại mặt nạ này sẽ loại trừ những vùng da khô bị cháy nhanh chóng sau một thời gian ngắn.

Cà chua

 

Làm đẹp với cà chua, bạn chắc chắn sẽ luôn sở hữu làn da mềm mại và hồng hào, đầy sức sống. Cách đơn giản nhất là chị em thái cà chua và chà lên vùng da cháy hoặc hòa lẫn 2 chén cà chua xay vào nước tắm để ngâm mình. Một cách chăm sóc tăng cường hơn là trộn cà chua với buttermilk (kem sữa béo thường dùng làm bánh) với tỉ lệ 1:1, thoa lên da, massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Dưa chuột

 

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc tới dưa chuột trong việc làm đẹp cho mọi làn da. Dưa chuột có thể được thái mỏng hoặc bào và nghiền nát lấy nước để thoa lên vùng da tổn thương. Cách sử dụng dưa chuột cũng tương tự như cà chua.

Mật ong

 

Một lựa chọn khác để cải thiện làn da bị cháy nắng là dùng mật ong thoa lên da, để một lúc rồi rửa sạch bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Ngoài ra, bạn có thể trộn mật ong với nước chanh hoặc sữa theo tỉ lệ 4:1 rồi thoa lên da. Cách thức này giúp việc thoa mật ong đều và dễ dàng hơn trên da.

Theo Đẹp Online

Danh mục bài viết Làm đẹp

Đang tải dữ liệu loading