Đón noel với bánh khúc cây

Thứ Tư, 11/12/2013 10:26

1,582 xem

0 Bình luận

(0)

2673

Bánh khúc cây (còn gọi là Buche de Noel) đã rất quen thuộc với người Việt mỗi khi giáng sinh về, hòa cùng màu sắc sinh động của cây thông, chiếc bánh chắc hẳn sẽ làm các bé thích thú.

Dưới sự hướng dẫn của chị Đỗ Thị Vân Anh (Bếp trưởng thương hiệu bánh kem Savouré) việc làm bánh rất đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian.

Tự làm bánh khúc cây chào đón Noel 1
Bạn có thể trang trí theo kiểu truyền thống...

Tự làm bánh khúc cây chào đón Noel
hoặc biến tấu ngộ nghĩnh như thế này - Ảnh: Minh Tuệ

Nguyên liệu:

- Trứng: 400gr

- Đường: 200gr

- Bột mì: 200gr

- Sữa tươi: 100gr

- Dầu ăn: 50gr

- Bột nổi: 2gr

Cách làm:

- Đánh lòng trắng trứng với đường cho bông trắng, đồng thời đánh lòng đỏ, bột mì, bột nổi, sữa tươi cho bông nhẹ, sau đó cho từ từ hỗn hợp lòng trắng, đường vào đánh nhẹ, cuối cùng cho dầu ăn vào quậy nhẹ cho đều, rồi đổ khuôn đem nướng ở nhiệt độ 190 độ C với thời gian 18 phút.

 

- Sau khi nướng, làm nguội xong, rồi cuộn kem tươi, cuối cùng phết kem tươi (đã đánh bông) rồi decor. 

Theo ẩm thực Sài Gòn

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading