Đẹp mắt, ngon miệng với bánh táo nướng hình hoa hồng

Thứ Hai, 24/02/2014 10:55

1,803 xem

0 Bình luận

(0)

1121

Những chiếc bánh táo xinh xắn, nguyên liệu chủ yếu là táo nên rất thanh ngọt, dễ ăn.

Những bông hoa xinh xắn này sẽ khiến mọi người thích thú và chú ý tới món ăn của bạn nhiều hơn.

Bánh táo nướng hình hoa hồng

Nguyên liệu: 

- 1 quả táo
- 50 g bột mì
- 10 g bơ
- 20 g đường
- Nước cốt 1/4 quả chanh
- Một chút đường bột

Cách làm: 

  
 Rửa sạch táo, cắt làm đôi, bỏ hạt và lõi táo rồi cắt lát mỏng. Cho táo vào nồi, thêm nước, đường, nước cốt chanh vào rồi đun sôi đến khi táo mềm thì vớt ra, để ráo. Trong khi đó, trộn bơ cùng bột mì trong một tô trộn nhỏ. 
  
  
Thêm một chút nước vào tô, nhào đến khi bột trở nên mềm, mịn rồi cán mỏng. Dùng dao cắt bột thành những dải mỏng rồi lần lượt xếp các miếng táo lên trên.
  
 
Nhẹ nhàng cuộn dải bột mì lại, bạn đã có những bông hoa hồng bằng táo rất xinh xắn. Đặt bánh lên giấy lót rồi cho vào lò nướng khoảng 20 phút để bột mì chín, táo thoát hết nước. Cuối cùng, rắc thêm đường bột lên trên là hoàn thành. 
Theo Depplus

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading