Thưởng thức món ngon Đà Nẵng ở Sài Gòn

Thứ Năm, 05/06/2014 09:08

11,503 xem

0 Bình luận

(0)

3881

Nếu bạn là người ưa thích ẩm thực Đà Nẵng, bạn có thể đến với Quán An Nam nằm ở con phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) để thưởng thức những món ăn của thành phố biển miền Trung.

Đến đây, bạn sẽ dễ dàng thưởng thức các món ăn chơi của Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung như bánh đập, hến trộn xúc bánh đa, bánh ướt thịt nướng, các món cá nướng như cá cu, cá sơn đá... và đặc biệt là các món ăn từ gà như gà lên mâm, gà xông khói...

Hến trộn xúc bánh đa

Với những người gốc miền Trung, thì hến trộn xúc bánh đa luôn là món ăn chơi được ưa thích nhờ thịt hến vừa thơm vừa ngọt rất ngon miệng. Món ăn này rất lành tính nên bạn có thể ăn vào thời điểm nào trong ngày cũng thích hợp.

Bánh đập

Bánh đập cũng là món ăn mà du khách khi đến miền Trung đều muốn thưởng thức. Món ăn khá đơn giản với bánh tráng nướng và bánh ướt ghép lại vào với nhau. Khi thưởng thức món này, bạn có thể ăn kèm thêm lòng lợn hoặc thịt nướng đều ngon miệng.

Gà lên mâm

Những món ăn từ gà ta cũng được thực khách của quán ưa thích. Nếu đi với bạn bè, bạn có thể gọi món gà lên mâm để dùng thử. Món ăn được chế biến cầu kỳ tùy với phần thịt gà được làm thành nhiều món như bóp gỏi, xào ghệ, luộc hoặc chiên giòn ăn kèm nước sốt. Ăn kèm món này là phần xôi nếp mềm dẻo thoang thoảng hương thơm của lá dứa.

Gà xông khói

Bạn cũng có thể gọi thử món gà xông khói vừa ngọt thịt vừa có mùi vị đặc trưng của hương khói thân quen chỉ tìm thấy trong những căn bếp nhà quê.

Chả cua om măng

Chả cua om măng là món ăn khá đặc biệt ở quán rất được thực khách ưa thích. Chả cua thơm ngon hòa trong vị chua của măng, vị cay nồng của nước dùng đem lại hương vị thơm ngon đầy kích thích dành cho bạn.

Vịt quay

Từ nguyên liệu là vịt quay, chủ quán đã khéo léo biến tấu với các loại gia vị khác nhau giúp món ăn vẫn giữ được hương vị truyền thống vừa thơm ngon, đậm đà và quan trọng nhất là không mang đến cảm giác ngấy cho người ăn.

Bò nhúng ớt

Bên cạnh đó, các món ăn từ thịt bò của quán cũng khá độc đáo và được ưa thích. Nếu món bò nhúng ớt kích thích người ăn với vị cay đặc trưng của miền Trung.

Bò trùm mền

thì món bò trùm mền lại mang đến vị béo thơm nức đặc trưng của bơ.

Cá nướng

Thực đơn của quán cũng không thiếu các món cá nướng của vùng biển miền Trung. Ngoài các loại cá quen thuộc, ở đây còn có nhiều loại cá lạ đặc sản như cá sơn đá với phần thịt trắng tinh và dai mềm, thơm ngọt như thịt gà.

Cá chìa vôi nướng

Cá chìa vôi nướng muối ớt với hương vị thơm nồng đầy kích thích khiến bạn khó có thể bỏ qua.

Không gian quán

Tuy không gian quán không lớn nhưng được thiết kế khá thoáng mang nét mộc mạc của nhà quê. Ngoài ra, quán còn có các không gian riêng tư dành cho gia đình hoặc nhóm bạn họp mặt.

Địa chỉ dành cho bạn: Quán An Nam - 59 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1. Quán bán từ 10h đến 24h hằng ngày. Các món ăn ở đây có giá từ 40.000 đồng.

Theo Ngôi Sao

Danh mục bài viết Lựa chọn nhà hàng

Đang tải dữ liệu loading