Nhớ món bò tái me miền Tây

Thứ Bảy, 16/05/2015 09:13

2,275 xem

0 Bình luận

(0)

2030

Đến Thất Sơn (Châu Đốc - An Giang) ngoài việc thăm thú những dang thắng, du khách còn được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng nơi đây như: các món từ trái thốt nốt, các loại mắm, và một món không thể bỏ qua đó là món bò tái me.

Thịt bò Thất Sơn, từ lâu được mọi người công nhận là thơm, ngon nhất miền Tây vì Bảy Núi là vùng bán sơn địa, có đồng cỏ rộng, tiếp giáp với Campuchia nên rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò thịt. Ngoài những món ăn từ bò như: cháo bò, bún bò, bò xào lá giang, lạp xưởng bò (người Chăm gọi là “tung lò mò”), khô bò, v.v…; còn có một món ăn khác khiến du khách “ngẩn ngơ” nhớ mãi, đó là: Bò tái me miền Tây.

Làm món này rất dễ nhưng hơi tốn công một chút vì phải chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu thịt bò phi lê (khoảng 700 gram), 1 trái khổ qua (khoảng 200 gram), củ cải đỏ (200 gram),  củ hành tây (200 gram), gừng non ( 50 gram), nước me pha sền sệt (100 gram), cùng các phụ liệu khác: tỏi, tiêu, đường, bột ngọt, ớt, v.v...

Nhớ món bò tái me miền Tây

Nguyên liệu rau, củ cho món bò tái me đã sơ chế

Nhớ món bò tái me miền Tây 1

Nguyên liệu thịt bò đã sơ chế

Trước hết, thịt bò xắt miếng mỏng theo thớ thịt nằm ngang (để thịt không bị dai). Ướp gia vị (50 gram đường + 1 muỗng cà phê bột ngọt) để ngấm khoảng 15 phút. Củ hành tây xắt miếng mỏng ngâm nước đá. Gừng xắt sợi. Khổ qua + củ cải đỏ xắt miếng trụng nước sôi lấy ra ngâm nước đá cho giòn để sẵn ra dĩa.

Kế đến, chuẩn bị chế biến phần nước sốt me và nước giấm. Đây là 2 yếu tố quan trọng, định đoạt chất lượng món ăn. Nước sốt me phải theo một tỉ lệ (100 gram nước me sền sệt + ½ muỗng canh muối bọt + 1muỗng canh nước mắm + 50 gram đường cát). Nước giấm theo tỉ lệ (1/2 lít giấm + 200 gram đường cát + 1 muỗng canh muối bọt ). Cuối cùng, cho thịt bò (đã ướp sẵn) vào trụng với nước giấm. Vớt thịt bò ra cho vào thau trộn đều với các nguyên liệu khác (đã sơ chế) như: củ hành tây, củ cải đỏ, khổ qua, gừng xắt sợi và hành phi, dọn ra dĩa trên có trang trí vài cọng rau húng lủi và làm thêm chén muối tiêu chanh là xong!.

Nhớ món bò tái me miền Tây 2

Đĩa thịt bò tái me với màu sắc thật hài hòa bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn

Món này ăn cùng bánh phồng tôm là “đủ bộ”!. Sẽ là thiếu sót lớn nếu không biết tận dụng phần nước trụng thịt bò trước đó. Chỉ cần bắc nồi nước trụng thịt bò lên bếp nấu sôi thêm một ít ngò gai xắt nhuyễn, để sẵn. Đây là món súp “tuyệt vời” dùng để “chữa lửa” cho các “đấng mày râu” khi chuếnh choáng  men say, thật tuyệt vời!...

Còn gì thích thú bằng trong một buổi tối nơi biên ải, sương núi la đà gây gây lạnh, “4 chiến hữu” chúng tôi vào một quán vắng ven đường thưởng thức món bò tái me miền Tây thơm lừng hấp dẫn!. Gắp miếng bò tái me cùng miếng khổ qua, miếng gừng, miếng hành tây chấm vào chén muối tiêu chanh đưa lên miệng nhai chậm rãi…

Vị chua, ngọt, dai dai của thịt bò, của me; giòn giòn, nhân nhẩn của khổ qua; hăng nồng của hành tây; cay cay, thơm thơm của gừng,... như lan tỏa mọi giác quan... Đưa cốc “đế” lên môi đánh “trót” một cái để trung hòa hương vị, ai nấy nghe như tê tê nơi đầu môi, thật sảng khoái, khiến cho buổi họp mặt “đệ tứ anh hào” càng thêm rôm rả, và trong lòng các “lữ khách” chắc hẳn sẽ luyến nhớ mãi món ăn nơi này!...

Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam

Đang tải dữ liệu loading