Ăn gì để ngừa nhiệt miệng?
1. Sữa chua
Theo Livestrong, sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, giúp chống lại các vi khuẩn gây hại. Do vậy, ăn sữa chua có tác dụng ngăn chặn sự hình thành các vết loét mới trong miệng.
2. Nước muối
Nước muối có tính sát khuẩn, giúp vết loét mau lành. Bạn nên hòa tan 1 muỗng cà phê muối trong một cốc nước ấm. Dùng nước muối này súc sạch khoang miệng trong khoảng 30 giây rồi nhổ ra, làm như vậy 4-5 lần/ngày.
3. Hạt rau mùi
Hạt rau mùi có đặc tính chống viêm, sát trùng, kháng nấm, rất thích hợp để điều trị nhiệt miệng.
Bạn có thể đun 1 thìa hạt rau mùi cùng 200 ml nước để sôi trong vài phút. Sau đó, bỏ hạt và dùng nước rau mùi súc miệng 3-4 lần/ngày.
4. Rau húng quế
Húng quế có tính kháng khuẩn, giúp điều trị nhiệt miệng hiệu quả. Bạn nên nhai kỹ lá húng quế rồi uống vài ngụm nước, làm như vậy 6 lần/ngày.
5. Mật ong
Mật ong có tính sát trùng, kháng khuẩn, giúp vết loét giảm sưng, đỡ đau và mau lành. Bạn có thể trộn đều 1 thìa cà phê mật ong với 1/4 thìa cà phê bột nghệ. Sau đó, đắp hỗn hợp này lên vết loét, để trong vài phút rồi súc miệng sạch bằng nước ấm, làm như vậy 2 lần/ngày.
6. Nha đam
Nhiều nghiên cứu cho thấy nhựa nha đam có tính sát khuẩn, chống viêm, do vậy nó là một phương thuốc hiệu quả cho các vết loét miệng. Bạn nên cắt lá nha đam để lấy nhựa, rồi bôi vào vết loét ngày 3-4 lần.
Theo Lê Loan
Danh mục bài viết Cẩm nang hữu ích
Bình luận