Những món ăn giúp phụ nữ tăng ham muốn cải thiện chuyện "yêu"

Thứ Tư, 29/07/2015 11:00

2,754 xem

0 Bình luận

(0)

1194

Với 4 món ăn đơn giản dù là bậc mày râu cũng hoàn toàn có thể thực hiện cho người phụ nữ của mình thưởng thức như canh đu đủ rong biển gà đen, khoai tây, kỷ tử... nhưng sẽ đem lại công dụng hoàn toàn bất ngờ cho bạn giúp cải thiện đáng kể chuyện "chăn gối" ở phụ nữ đấy nhé!

Canh đu đủ rong biển gà đen

Canh đu đủ rong biển gà đen

Chuẩn bị:

Nửa quả đu đủ xanh, 50g rong biển, nửa con gà đen, hai nhánh cam thảo.

Thực hiện:

- Đu đủ gọt vỏ, cắt thành miếng hình khối vuông; rong biển cắt nhỏ, gà đen chặt nhỏ.

- Đu đủ gọt vỏ, cắt thành miếng hình khối vuông, rong biển cắt nhỏ, gà đen chặt nhỏ.

- Xếp tất cả nguyên liệu cùng cam thảo vào nồi. Cho 4g muối vào ninh liên tục trong 2 tiếng.

Công dụng:

Món canh hầm này có thể trị chứng vã mồ hôi, khô họng, đau nhức mình mẩy, nhất là sau khi gần gũi.

Canh khoai, kỳ tử

Canh khoai, kỳ tử

Nguyên liệu:

200g khoai lang, 20 hạt sen khô, 20 quả táo mèo (có thể lấy táo mèo khô), một ít hạt kỳ tử, một thìa nhỏ đường.

Thực hiện: 

- Khoai lang gọt sạch vỏ, cắt thành miếng nhỏ.

- Cho tất cả vào nồi hầm đến khi hạt sen và khoai nhừ là được.

Công dụng:

Với món canh này, phụ nữ có thể cải thiện tần suất gần gũi, lại an toàn dễ làm. Canh khoai kỳ tử được xem như liều thuốc tự nhiên bôi trơn cho vùng đặc biệt.

Canh ngao mực

Canh ngao, mực

Chuẩn bị:

30g ngao, 6 con mực (nếu là mực ống to khoảng 1-2 con), 1 miếng thục địa, 2 nhánh cam thảo, 20g gừng.

Thực hiện:

- Mực cắt thành đoạn nhỏ, ngao ngâm và rửa sạch vỏ, gừng cắt lát.

- Cho tất cả vào nồi hầm với lửa nhỏ khoảng 2 tiếng. Sau đó nhắc ra và thưởng thức.

Công dụng:

Món canh ngao, mực cũng được xem như “thần dược” giúp chị em phụ nữ hưng phấn hơn với “chuyện ấy”.

Canh tâm sen, lòng đỏ trứng gà

Canh tâm sen, lòng đỏ trứng gà

Chuẩn bị:

Tâm sen tươi 10g, lòng đỏ trứng gà, giấm và nước, gia vị đủ dùng.

Thực hiện:

Đục một lỗ nhỏ trên quả trứng, cho lòng trắng chảy ra ngoài. Cho tâm sen vào nồi đổ nước đun lửa to cho sôi, sau đó cho lòng đỏ trứng gà vào đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút thì đổ giấm vào và đun sôi là dùng được.

Công dụng:

Món canh này có công dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, kích thích nhu cầu tình dục cho phụ nữ giảm ham muốn "chuyện ấy".

Theo Hạ Vy

Danh mục bài viết Món ăn & sức khỏe

Đang tải dữ liệu loading