Cách ăn này đang tự gây ung thư dạ dày cho mình mà ít ai ngờ

Thứ Năm, 02/06/2016 10:48

3,023 xem

0 Bình luận

(0)

1189

Điều nhiều người đang làm tự gây ung thư dạ dày cho chính mình mà không hay biết!

Bệnh ung thư dạ dày thường gặp ở người cao tuổi với hiệu quả điều trị bệnh khá thấp do bệnh diễm tiến âm thầm và đa phần bệnh được phát hiện khi đã quá muộn. Nguyên nhân chính gây ra bệnh được xác định liên quan đến các yếu tố nhiễm khuẩn HP, nhóm máu, di truyền và ăn uống. Những biểu hiện bệnh dạ dày khá đa dạng, ban đầu bệnh nhân có thể ăn không tiêu và hay ợ chua; khi bệnh tiến triển nặng hơn, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, đau bụng, nôn ra máu… Bệnh rất khó được phát hiện sớm, vì thế nếu bạn có bất kỳ những triệu chứng nào kể trên mà nghi mắc ung thư thì hãy đi khám chuẩn đoán sớm bệnh nhé.

Thói quen ăn uống có thể là nguyên nhân gây ung thư dạ dày

Thói quen ăn uống gây ung thư dạ dày

Thực phẩm là một con dao hai lưỡi, bên mặt cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, mặt khác nó cũng có thể mang tới tác hại khôn lường khi chúng ta sử dụng chúng không đúng cách

Chính vì vậy mà, nếu như bạn không muốn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này thì nên tránh xa những loại thực phẩm gây hại dưới đây:

Cơm thừa

Đây chính là thói quen của rất nhiều người khi hâm lại cơm nguội để ăn. Một phần vì sự tiện lợi, cũng là để tiết kiện không nõ bỏ đi khi mà vẫn có thể tái dụng được vào những bữa sau.

Tuy nhiên một số người lại không biết rằng cơm nguội khi được hâm nóng nên sẽ trở thành một món ăn rất khó tiêu hóa. Nguyên nhân là do kho tinh bột được chứa trong cơm khi đung nóng từ 60 độ C trở lên sẽ bị chuyển hóa thành bột hồ. Bột hồ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và gây ảnh hưởng lớn dạ dày

Nếu như thường xuyên sử dụng món cơm này sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày cho bạn so với những người không sử dụng

Thực phẩm chiên rán

Các loại thực phẩm sẽ trở lên có hại nếu như được chế biến với các dầu mỡ đã bị dùng chiên đi rán lại nhiều lần. Đồng thời việc ăn những món ăn khô cứng này sẽ có nguy cơ gây tổn thương cho dạ dày

Khi bạn ăn nhanh và nhai không kỹ, các thức ăn đi xuống dạ dày sẽ gây nên những vết xước, tổn thương, gây viêm loét. Theo thời gian chúng sẽ tích tụ lại dễ gây biến chứng trở thành bệnh ung thư dạ dày

Danh mục bài viết Món ăn & sức khỏe

Đang tải dữ liệu loading