Sơ cứu trẻ bị phỏng

Thứ Tư, 26/11/2008 03:17

937 xem

0 Bình luận

(0)

2627

Nếu trẻ bị vết phỏng ở miệng hay cổ họng thì rất nguy hiểm đến tính mạng, vì nếu vết phỏng sưng phồng lên, sẽ cản trở việc hô hấp của trẻ. Vì thế, trong trường hợp này, bạn cần gọi ngay cấp cứu, tháo bỏ những thứ quanh cổ trẻ và giữ cho trẻ luôn tỉnh táo.

Trẻ bị phỏng  thể hiện qua những triệu chứng:

.Đau đớn, da bị đỏ hay đen, da bị phồng rộp, sưng tấy ở vết phỏng.
Lúc này cần:
 .Xả nước lạnh vào vết phỏng ngay lập tức, ít nhất 10 phút.
 .Cởi hay cắt bỏ quần áo gần khu vực bị phỏng, trừ khi quần áo bị dính chặt vào vết phỏng.
 .Khi vùng da đã nguội bớt, hãy băng vải sạch vào vết thương.
 .Động viên và xem xét trẻ có dấu hiệu bị sốc hay không.
 .Gọi cấp cứu nếu trẻ còn quá nhỏ, vết phỏng lớn, ảnh hưởng đến tay, chân hay bộ phận sinh dục.    Nếu đứa trẻ hay quần áo của chúng bị cháy, bạn cần đặt chúng xuống đất và cuốn một cái chăn hay chất liệu gì dày quanh chúng và lăn cho đến khi lửa được dập tắt hẳn.
 .Không nên trực tiếp đụng vào vết phỏng hay bóc lớp da phồng ra, vì như vậy có thể gây nhiễm trùng.
 .Không bôi kem vào vết phỏng khi mới chữa trị.
 .Không nên sử dụng chất liệu vải, bông vì chất liệu này có thể dính chặt vào vết phỏng.


Lúc này cần:

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading