Tóc chẻ ngọn

Thứ Tư, 03/09/2008 10:16

1,143 xem

0 Bình luận

(0)

3080

Có rất nhiều nguyên nhân làm cho tóc bị chẻ ngọn như:

* Khi bị tác động bởi môi trường ô nhiễm, nắng nóng hay các hóa chất nhuộm tóc, uốn tóc... làm tóc khô và mất dưỡng chất.

* Tóc càng dài, thì phần dầu tự nhiên cuối chân tóc sẽ càng thiếu hụt, dễ bị tổn thương.

* Tiếp xúc cơ học cũng là nguyên nhân làm phần ngoài bảo vệ tóc mỏng đi, ví dụ như sử dụng lược chải tóc chất lượng kém.

* Dinh dưỡng và uống nước không đầy đủ.

Chữa trị

* Phần tóc đã chẻ ngọn là phần phải được cắt bỏ vì không thể phục hồi. Nên cắt tóc thường xuyên.

* Hạn chế uốn tóc, duỗi tóc, sấy tóc quá lâu hay nhuộm tóc quá thường xuyên. Sử dụng các loại thuốc dưỡng tóc sau các quá trình trên.

* Sử dụng lược thưa, tốt để chải tóc. Bao bọc gối bằng vải satin hay lụa mềm.

* Đội nón khi ra nắng, đừng quên đội nón khi bơi.

* Tóc rất cần duy trì độ ẩm vì thế nên xài dầu xả (conditioner) sau khi gội đầu. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dầu gội đầu giúp hạn chế tóc chẻ ngọn (có chữ hair-split hoặc split-ends), tuy nhiên vẫn phải cắt bỏ phần tóc đã bị chẻ. Các loại dầu gội đầu có thành phần olive, dầu macadamia... cũng thích hợp cho tóc chẻ ngọn.

* Dinh dưỡng đầy đủ đặc biệt là các thức ăn cung cấp calcium, vitamine, đạm...

BS Huỳnh Huy Hoàng
(BV Da Liễu TP.HCM)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading