Trang phục ngày chớm thu

Thứ Năm, 31/07/2008 10:34

1,138 xem

0 Bình luận

(0)

4010

Đây là mùa “dễ chịu” vì bạn có thể “mix” nhiều loại trang phục với nhau, nhằm làm giảm bớt khuyết điểm của cơ thể.

* Văn phòng: Áo thun cổ tròn màu sáng + váy chữ A dài qua gối màu sáng (hoặc quần rộng màu sáng) + áo khoác dệt kim (thun) mỏng màu cùng tông áo.

* Dạo phố: Áo thun cổ thuyền, tròn màu kem vàng + áo khoác lửng vải mỏng màu hồng nhạt hoặc màu xanh lơ + quần kaki lửng (trên mắt cá chân một ít) có xếp ly phía trước. Chọn giày mũi tròn đế thật thấp.

* Dạ tiệc: chọn đầm dài xòe qua gối khoảng 10 đến 15cm. Có thể chọn hoa văn màu nhạt hoặc thêu giả ren. Kiểu dáng đơn giản, tránh hở cổ, tay nhiều quá. Có thể chọn đầm búp bê (babydoll shape) màu trắng + thắt lưng to bản màu nhũ vàng,  nếu muốn “xì tin” hơn. Nên mang giày bít mũi tròn, cùng màu với áo hoặc màu thắt lưng. Gót giày cao từ 5-7cm.


Vóc dáng tròn và thấp

Đây có thể là mùa khiến bạn có vẻ “đậm đà” hơn nhưng nếu khéo léo, bạn có thể gây “bất ngờ”.

* Văn phòng: Áo thun ôm cổ tim hơi sâu, có màu nhạt + váy túm ngang gối bằng kaki thun, màu sẫm + áo khoác lửng, không cổ, tay lửng, màu cùng tông với màu áo hoặc váy. Trên ngực áo có thể cài chiếc broche để làm duyên. Mang giày mũi nhọn nhưng không cao quá 5cm đến 7cm (nếu có thể chọn áo sơ mi thì nên chọn áo dáng “slim” để cho thân hình gọn hơn).

* Dạo phố: Áo thun ôm cổ tim hoặc thuyền màu đậm (áo lửng ngang hông) + quần Jeans dáng “slim”  màu đậm + dây thắt lưng bản nhỏ (1,5cm đến 2 cm) màu sáng để làm duyên. Giày dây kiểu thật đơn giản cao 5cm đến 7cm.

* Dạ tiệc: Đầm ôm ngắn trên gối 5cm, cổ tim, không tay + dây thắt lưng nhỏ (2cm) có trang trí hạt đá + giày cao 7cm. Tất cả màu đen. Không đeo trang sức nhiều. Có thể đeo một chiếc nhẫn to bằng bạch kim hoặc bạc.


Một số lưu ý:

- Tránh đeo trang sức quá nhiều đối với các bạn có thân hình to và thiếu chiều cao.

- Không nên trang trí móng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trang phục.

- Hiện nay có nhiều quần áo có kiểu dáng rộng, to chỉ thích hợp cho người có chiều cao.

- Tránh mang giày  + vớ da ngang ống chân rất dễ gây mất thẩm mỹ.

- Chọn màu trang phục rất cần quan tâm đến tính hài hòa với màu da, nhất là da mặt và cổ.

Song Nam (thực hiện)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading