Chuẩn bị để mang thai

Thứ Năm, 05/06/2008 11:57

1,118 xem

0 Bình luận

(0)

2953

Khoảng 2, 3 tháng nữa mới để có thai, chị có thể tranh thủ chuẩn bị những việc sau:

- Khám phụ khoa để bảo đảm cơ quan sinh dục bình thường. Phụ nữ thường có thể có khí hư, viêm âm đạo. Cần được điều trị để âm đạo sạch, không ảnh hưởng đến con khi mang thai và khi sinh.

- Xét nghiệm máu để xem nhóm máu, xem có thiếu máu hay không, có được bảo vệ (đã tiêm vaccine) tránh bệnh viêm gan siêu vi, bệnh rubella chưa. Nếu chưa, cần tiêm ngay. Mũi tiêm vaccine cuối cùng nên cách ngày bắt đầu có thai khoảng 3 tháng. Chị có thể đến BV Từ Dũ (TP.HCM) để tiêm các loại vaccine nói trên.

- Cả chị và chồng đều nên xét nghiệm tìm các bệnh lây nhiễm, kể cả lao, giang mai... (nếu có) thì điều trị ngay để tránh việc lây truyền sang con.

- Nếu đã từng có lần viêm đường tiết niệu thì phải làm xét nghiệm nước tiểu. Khi kết quả cho thấy vẫn còn vi trùng trong nước tiểu (>= 100.000 cụm/ml) thì phải điều trị cho dứt.


*****

Hỏi: Thưa bác sĩ, trong suốt quá trình mang thai, cần phải chích ngừa những loại bệnh nào?

Thu An (Đà Lạt)

Thanh Hà (Q.6)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading