Sò điệp chiên xù

Chủ nhật, 24/10/2010 07:00

1,926 xem

0 Bình luận

(0)

2195

Thực hiện:

- Sò điệp rửa sạch, ngâm với chút rượu trắng cho bớt mùi tanh, để khoảng hai phút, vớt ra, xả sạch với nước lạnh, để ráo. Đánh đều trứng gà.

- Ướp sò điệp với chút hạt nêm và tiêu. Để ít nhất 10 phút cho thấm gia vị.

- Lăn sò điệp qua bột mì khô, nhúng vào trứng gà, cuối cùng lăn qua bột chiên xù.

- Bắc chảo dầu nóng, chờ dầu sôi, cho sò điệp vào chiên trên lửa vừa, tới khi bột chiên xù vừa vàng là được.

- Xếp sò điệp ra đĩa, trang trí. Dùng nóng với sốt mayonnaise, rau xà lách.

(Hướng dẫn: Nhà hàng Á Đông, 22 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM)

Nguyên Anh (ghi)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading