Làm Đẹp Từ Thực Phẩm

Thứ Sáu, 26/12/2008 09:12

1,037 xem

0 Bình luận

(0)

4550


Xóa quầng thâm trên mắt: Khoai tây nghiền có thể làm sáng lại vùng da đã bị quầng thâm quanh mắt. Xay nát một củ khoai tây, sau đó dùng một miếng vải mỏng để bọc chất bột đó lại, sau đó đặt trực tiếp lên vùng da sát mắt. Chú ý đừng để nước khoai tây chảy vào mắt. Để khoảng 15 - 20 phút, rồi rửa sạch đi.

Xóa nếp nhăn trên mặt: Nấu nhừ 1/4 trái chuối sao cho càng sệt càng tốt, rồi quết lên toàn bộ vùng da mặt. Để trong vòng 15 - 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Bạn dùng tay vỗ nhẹ vào da cho đến khi da khô hẳn.

Mặt nạ mật ong: Trộn đều mật ong và một ít lòng trắng trứng thật kỹ, sau đó đắp lên mặt khoảng 20 - 30 phút trước khi đi ngủ. Sau đó, bạn rửa sạch mặt, rồi xoa thêm một lớp kem dưỡng da. Chỉ nên đắp mặt nạ 1 lần/tuần.

Cách thứ 2: Dùng một miếng vải nhúng trong nước ấm, sau đó áp miếng vải lên mặt để hơi nóng làm nở lỗ chân lông. Bôi mật ong lên da, để khoảng 15 - 30 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm. Cuối cùng, rửa mặt lại lần cuối bằng nước lạnh để lỗ chân lông se khít lại.

Mặt nạ cà rốt: Loại mặt nạ này sẽ giúp bạn có làn da căng, tươi tắn ngay lập tức. Bạn cần 2 - 3 củ cà rốt loại lớn, một ít sữa tươi, 2 thìa to nước ép nho tươi, 1 lòng trắng trứng gà, 1 thìa cà phê dầu thực vật và 1 thìa nước chanh.

Bạn luộc cà rốt lên, sau đó nghiền nát rồi trộn với sữa tươi. Đánh kỹ lòng trắng trứng gà, trộn với dầu thực vật và nước chanh. Sau đó, bạn trộn đều tất cả lại, đắp hỗn hợp lên mặt trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm
Theo TNO

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading