Paëlla (Cơm Tây Ban Nha ) Cách 1

Chủ nhật, 01/03/2009 12:00

2,739 xem

0 Bình luận

(0)

1471

Paëlla, món ăn truyền thống của Tây Ban Nha có hương vị rất đặc biệt. Để thực hiện món này, có thể mua nguyên liệu Âu tại các shop đồ khô. 
Paëlla, món ăn truyền thống của Tây Ban Nha có hương vị rất đặc biệt. Để thực hiện món này, có thể mua nguyên liệu Âu tại các shop đồ khô. 
Nguyên liệu
- 1/2 kg nghêu,
- 250g sò điệp,
- 150g tôm,
- 2 đùi gà
- 1 củ hành xắt lựu, 4 tép tỏi,
- 2 cup cơm hột dài,
- 1 muỗng lá thyme, 1/2 muỗng cà phê saffran ( Bột màu vàng) không có, thì có thể thế nghệ ,
- 1 chén đậu bi ( đậu petit pois), dầu ôliu.

Cách làm
- Nghêu rửa sạch, ngâm nước muối. Sò điệp cắt lát, tôm lột vỏ. Cho 1 muỗng dầu ôliu vào chảo nóng, đùi gà cắt ra làm hai, bỏ vào chảo chiên cho vàng, lần lượt xào tôm và sò điệp, trút ra tô. Cho nghêu vào chảo cùng 1/4 chén nước súp, nấu đến khi nghêu mở miệng.

Phi hành, tỏi, cho gạo vào xào đều 2 phút. Đổ nốt nước dùng còn lại cùng lá thyme, saffran vào( hay bột nghệ) . Khi gạo chín, cho đùi gà, đậu.Trút số hải sản đã xào trước đó vào chảo, trộn đều đến khi nóng lên là dùng được.

Cơm tây Ban nha, nên nấu cơm hơi khô một chút, để khi trút gà chiên,tôm sò vào thì vừa, cơm không bị nhão.

Trình bày

Danh mục bài viết Chế biến món ngon

Đang tải dữ liệu loading