Giải say bằng cây cỏ

Thứ Sáu, 17/06/2011 05:48

2,126 xem

0 Bình luận

(0)

2725

Cảm giác say rượu thật là khó chịu.Một trong những cách giải rượu nhanh nhất là lấy các loại thực vật như ngó sen tươi...

1- Dùng ngó sen tươi, giã vắt lấy nước uống.
2- Dùng 3 lát gừng tươi giã nát, một thìa đường trộn với 50ml giấm ăn, rồi ép lấy nước để uống.
3- Lấy một nắm đậu xanh khô, dùng nước sôi rửa sạch, giã nát, hoà vào một ít nước sôi rồi gạn lấy nước để uống: Hoặc dùng một nắm đậu xanh giã nát, một nhúm trà và một chén nước, đem đun sôi để nguội rồi uống cũng giải được rượu.
4- Củ cải trắng đem giã lấy nước hoặc đun sôi sắc lấy nước để uống.
5- Kê cốt thảo (50gr). Dùng 3 chén nước sắc còn một chén để uống có thể giã rượu.
6- Nếu bị say kèm theo đau đầu, thì dùng rau cần tươi giã nhuyễn, vắt lấy nước uống.
7- Lấy một nhành lá đu đủ non rửa sạch rồi cho vào miệng nhai, nuôt nước, bỏ bã.
8-Ăn một trái lựu, hoặc giã nát gạn lấy nước để uống.
9- Ăn một bát cháo trắng nóng và nấu loãng.
10- Pha một ly cà phê đậm, uống khoảng 100ml, không đường, không đá, phải uốntừng ít một cho thấm sẽ giải được say rượu.
11- Uống một ly trà đậm đặc ( chừng 100ml).
12- Uống một ly nước ép trái lê hoặc cam tươi. Ngoài ra, khi cần nôn để loại bỏ rượu ra khỏi cơ thể thì bạn có thể uống một cốc nước nóng vào dạ dày sẽ có tác dụng giải phóng rưọu ra ngoài.

Danh mục bài viết Giải độc khi dùng rượu

Đang tải dữ liệu loading