Các bà mẹ nên tập cho trẻ tính tự lập

Thứ Tư, 13/07/2011 05:16

2,226 xem

0 Bình luận

(0)

3310

- Bữa ăn là điều kiện tốt nhất để tập tính tự lập cho trẻ, Thế nhưng, ở Việt Nam, còn nhiều ông bố bà mẹ không chú trọng rèn bài học căn bản của tính tự lập cho trẻ: tự phục vụ mình. Các bậc làm cha mẹ nên biết rằng: chỉ vì sự yêu thương con thiếu hiểu biết mà có thể vô tình làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chúng sau này. Cha mẹ thường cưng chìu, sợ mất công, thiếu lắng nghe, chia sẻ, luôn coi con mình là "người nhỏ…và điều này sẽ đưa đến những hệ lụy nhỏ trước mắt và dẫn đến hậu quả lớn sau này: Con cái sẽ hiếu tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống, thiếu kiên nhẫn, sống ỷ lại vào ba mẹ, tách mình ra khỏi cộng đồng, coi người xung quanh không ra gì…

Để tập cho trẻ có tính tự lập ngay từ nhỏ, chúng ta nên:

1. Tập tính tự lập cho trẻ ngay khi có thể. Để trẻ tự làm những việc trẻ thích

2. Quan tâm, chia sẻ và không coi con trẻ là "người nhỏ.

3. Tham gia cùng với trẻ

4. Hãy khen ngợi trẻ, thay vì chê bai.

5. Không làm thay cho trẻ.

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading