Chả giò chay

Thứ Tư, 20/07/2011 12:02

9,432 xem

0 Bình luận

(0)

3132

Món này ăn cùng với bún thì rất ngon đấy.

Nguyên liệu:

1 miếng đậu hũ non (khoảng 100g)

1 củ cà rốt
100g nấm rơm
1 cây chả chay (150g)
1 cây mì căn (100g)

20 cái bánh tráng cuốn
1 muỗng canh hành tím bằm nhỏ
Gia vị: dầu ăn, muối, tiêu, đường
Thực hiện:

Đậu hũ non, chả chay, cà rốt gọt vỏ, nấm rơm nhặt sạch, mì căn trụng sơ qua nước sôi, hành lá, tất cả rửa sạch, cắt hạt lựu.
Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành, trút hỗn hợp cà rốt, nấm rơm, mì căn, chả chay vào xào chín.

Trộn chung hỗn hợp này với đậu hũ non, nêm muối, tiêu, đường vừa ăn.
Trải bánh tráng trên một mặt phẳng, múc nhân cho vào giữa, cuốn lại cho tròn.

Đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, đợi dầu sôi, thả chả giò vào chiên vàng. Vớt ra để ráo dầu, ăn nóng với nước mắm chua ngọt, đồ chua, rau sống.

Danh mục bài viết Món Việt Nam

Đang tải dữ liệu loading