Tự làm khung hình độc đáo

Thứ Tư, 24/08/2011 08:41

6,077 xem

0 Bình luận

(0)

2340

Những khung hình này bạn có thể dùng để trang trí tường nhà nơi phòng đọc sách hoặc bất cớ không gian nào mà bạn thích. Được ngắm nhìn những tác phẩm của riêng mình, thật thích thú đúng không nào?

Những nguyên vật liệu bạn cần chuẩn bị:

- 3 khung hình.
- 3 tấm vải bọc kích thước bằng 1,5 lần kích thước khung hình.
- 1 mảnh vải vàng làm hoa (khoảng 1/2m)
- 3 tấm bìa các tông kích thước bằng kích thước khung hình.
- Bình phun sơn; ghim bấm.
Làm phần khung trước nhé
 

Bước 1:

Phun sơn lại cho khung hình cũ theo màu sắc bạn muốn và để khô

 

Bước 2:

Dùng mảnh vải bọc để bọc tấm bìa các tông lại.

Bước 3:

Dùng ghim bấm, bấm cố định lớp vải ở cả 4 góc.

 

Bước 4:

Sau đó bạn lồng tấm bìa các tông đã bọc vào khung.

 

Bước 5:

Lặp lại với tất cả các khung hình bạn có. Vậy là phần làm khung đã hoàn thành rồi đó!

Trang trí cho khung hình:
 
Có tới 3 kiểu để bạn làm và lựa chọn theo ý thích cơ đấy nhé!
 
Kiểu 1:
 
Cắt 12 cánh hoa như hình bên với đủ lớn để tạo được 1 bông hoa trên khung hình sau khi được sắp xếp.

 

 

Gấp đôi cánh hoa theo chiều dọc, đính cố định ở chân cánh hoa bằng keo nóng.

Sau đó sắp xếp chúng quanh tâm của khung.

Cho đến khi bạn có được bông hoa như thế này. Bạn nhớ không xếp các cánh hoa quá sát vào nhau nhé, cần để chừa ra một khoảng trống nhỏ cho nhụy hoa nữa.

 

Làm nhụy hoa: Cắt một dải vải nhỏ, gấp làm đôi theo chiều dọc và cuộn lại.

 
Cuối cùng bạn chỉ việc dán keo xung quanh cho nhụy và đặt nó vào giữa những cánh hoa, chờ keo khô là được.
Bông hoa hoàn thành, trông thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế đâu nhé!
 

Kiểu 2:

Cắt 1 dải vải màu vàng kích thước 3,7cm x 98cm  Bước 2:

Gấp đôi theo chiều dọc và dùng ngón tay miết phẳng lại.

Cuộn dải vải lại như hình, xếp tạm nó lên trên khung hình.

Đính cuộn vải lên khung như hình xoắn ốc nhưng nới lỏng tay ra giống như cánh hoa bung nở, vừa đính vừa kéo giãn.

Dùng một miếng vải khác, cắt ra hình hai cánh hoa.

Gấp đôi chúng lại theo chiều dọc và đính keo ở chân cánh hoa như đã làm với kiểu 1.

Dán cánh hoa xuống đáy của bông hoa vừa tạo.

Và đây là bông hoa thứ hai để trang trí cho chiếc khung. Bông hoa này thậm chí còn đơn giản hơn cả bông hoa đầu tiên mà lại không kém phần độc đáo đâu nhé!
 
 
Kiểu 3:

Cắt 1 dải vải dài 5cm x 40cm rồi gấp lại làm ba theo chiều dọc.

 

Phun một ít keo nóng ở đầu dải vải.

Lấy điểm đầu làm gốc, lần lượt cuộn dải vải lên theo hình xoắn ốc rồi xếp hình xoáy ốc to dần.

Vừa cuộn vừa xoắn lại.

Cuộn hết dải vải bạn được một bông hoa xoắn, đính nó lên khung

 

Tùy theo kích cỡ của chiếc khung mà bạn hãy làm bông hoa to hay nhỏ theo tỉ lệ hợp lý nhé!
 

Khung hình treo lên trông nghệ thuật không kém những tác phẩm hội họa phải không bạn?

Chúc các bạn thành công nhé!
 

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading