Mặt nạ trắng da từ rau quả

Thứ Ba, 13/09/2011 05:17

2,495 xem

0 Bình luận

(0)

3617

Những loại mặt nạ từ rau quả vừa an toàn cho da vừa tiết kiệm một khoản kha khá đầu tư vào các loại mĩ phẩm xa xỉ.

1. Mặt nạ dưa chuột

Lấy 1 trái dưa chuột thái thành miếng mỏng đắp lên da hoặc nghiền nhuyễn trái dưa trộn cùng một chút sữa tươi đặp lên da trong 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

2. Mặt nạ cà chua và mật ong

Nghiền nhuyễn 1 trái cà chua lấy nước, trộn với một chút mật ong bôi lên mặt trong 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

3. Mặt nạ khoai tây và sữa tươi


Nghiền nhuyễn 2-3 củ khoai tây, trộn cùng một cốc sữa tươi, bột mỳ thành một hỗn hợp đặc sệt. Đắp hỗn hợp lên mặt trong 20 phút sau đó rửa lại bằng nước ấm.

4. Mặt nạ từ đậu phụ.


Dằm nát 1 miếng đậu phụ, dùng vải satin lọc khô nước, cho thêm 15g bột mỳ và 5g mật ong vào trộn đều, đắp lên mặt, giữ khoảng 20 phút sau thì rửa mặt. Có tác dụng làm da sáng, bóng, thu nhỏ lỗ chân lông.

5. Dung dịch hỗn hợp từ dấm, muối.


Dùng nước để hoà tan dấm và muối, tỷ lệ khoảng: nước: dấm trắng: muối = 9:3:1, dùng khăn thấm ướt dung dịch hỗn hợp trên rồi lau lên mặt, thực hiện vào sáng và tối mỗi ngày (Nếu lau thêm 1, 2 lần thì cũng không sao) hiệu quả cũng rất tuyệt, hơn nữa lại nhanh thấy hiệu qủa, da sẽ trắng và chẳng còn thấy mụn nữa.

6. Mặt nạ dứa, dừa tươi, sữa tươi

- Trộn 1 chén nước ép dứa, nước cốt dừa tươi và 1 cốc sữa tươi trong một cái bình.

- Nếu cần thiết, bạn có thể đổ hỗn hợp trên từ bình ra một chiếc bát.

- Nhúng bông gòn sạch vào trong chiếc bát cho đến khi tất cả hỗn hợp trên được ngấm hết vào bông gòn.

- Đặt bông gòn lên mặt trong khoảng 20 phút hoặc cho đến khi bông gòn tự khô.

- Rửa lại mặt bằng nước ấm và để mặt khô tự nhiên.

- Đắp mặt nạ hỗn hợp này ít nhất 2 lần trong một tuần.

7. Mặt nạ dâu tây.


Dùng dâu tây ép thành nước, thả lòng trắng trứng gà vào, quấy đều. Cứ 2~3 ngày thì đắp 1 lần, không đến 1 tháng sau thì bạn sẽ ngạc nhiên vì nước da trắng của mình.


8. Mặt nạ từ chuối



Chuối dằm thành dạng hồ (nhất định dùng chuối tây, không được dùng chuối ba tiêu), sau đó cho sữa bò và thêm 1 ít nước vào, sau khi trộn đều thì đắp mặt, giúp da mịn, trắng, sáng.


9. Mặt nạ từ lô hội


Lô hội bỏ gai, rửa sạch, cho vào ép lấy nước cùng với dưa chuột, sau đó cho ra bát nhỏ, cho lòng trắng trứng,bột ngọc chai, bột mỳ vào quấy thành dạng hồ để nó bám lên mặt không bị chảy xuống. Rửa sạch mặt, đắp bột đã pha lên mặt, sau khi khô thì rửa sạch, vỗ lên da loại nước làm mềm da, sản phẩm sưỡng da đều được, mỗi tuần 1~2 lần.

10. Mặt nạ dưa hấu.


Nước dưa hấu tươi và nửa thìa sữa bột và 1 lượng vừa bột năng, đắp đều lên mặt, sau 20 phút thì rửa sạch, mỗi tuần 1~2 lần, có thể làm cho da đen chuyển sang trắng đồng thời thu nhỏ lỗ chân lông. Cách này có tác dụng rất tốt đối với da bị cháy nắng.

11. Mặt nạ mướp đắng.

Mướp đắng bảo quản lạnh khoảng 15 phút, sau đó thái thành miếng mỏng, dính lên mặt, sau 15 phút thì rửa sạch.

12. Mặt nạ chanh, mật ong và sữa chua


- Trộn một thìa sữa chua (được làm từ sữa tươi), mật ong và nước chanh.

- Lấy bông gòn nhúng vào hỗn hợp này và áp dụng thoa chúng đều khắp mặt và cổ.

- Cứ để như vậy trong 15 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm.

13. Mặt nạ sữa chua và nước cam

- Rửa sạch mặt bằng nước lạnh.

- Cho một thìa sữa chua hòa với nước cam ép.

- Nhúng bông gòn vào hỗn hợp nước này và thoa chúng lên mặt và cổ (tránh thoa chúng lên vùng mắt)

- Để nó khoảng 15 - 20 phút và sau đó rửa sạch với nước ấm.

- Lặp lại việc đắp mặt nạ bằng nguyên liệu này thường xuyên trong 30 ngày sẽ cho làn da trắng trông thấy.

14. Mặt nạ từ hạnh nhân, lòng trắng trứng gà.


Dùng nước sôi luộc hạnh nhân đến khi mềm, sau đó bỏ vỏ, giã thành dạng bùn, khuấy đều với lòng trắng trứng là được, đắp lên mặt, sau khi khô thì rửa sạch, mỗi tuần 1 lần, có tác dụng phục hồi da bị tối màu, vừa có thể làm cho da mềm, mịn, giảm nếp nhăn.

15. Mặt nạ từ sữa bò

Để hơi nước xông mặt, dùng bông trang điểm đã hút mọng sữa tươi, đắp lên mặt khoảng 15 phút, lấy ra, dùng nước sạch rửa sạch sữa trên mặt. Kiên trì làm trong thời gian dài sẽ thấy da trắng đều. Vào mùa hè thì có thể để sữa tươi vào trong tủ lạnh, sau đó đắp mát lên mặt, sẽ rất dễ chịu.

Danh mục bài viết Làm đẹp

Đang tải dữ liệu loading