Chế tác bình hoa từ lá phong

Thứ Năm, 15/09/2011 11:26

3,701 xem

0 Bình luận

(0)

3298

Không chỉ đẹp mà còn lạ mắt, những bông hoa hồng từ lá phong này sẽ góp phần tạo điểm nhấn tuyệt vời trong ngôi nhà của bạn đó!
Nguyên liệu:

-   Lá cây các màu (chú ý lá không nên quá nhỏ, khô hoặc rách bạn nhé)

-   Cuộn chỉ

-   Dầu thực vật.

 
Thực hiện
Đặt úp chiếc lá trên tay.

Rồi gập ngược lại làm đôi như thế này.

Và cuộn tròn chiếc lá lại. Bạn nhớ cuộn chặt tay nhé, đây chính là phần "nhụy hoa" đó!

 

Đây là phần nhụy hoa bạn vừa hoàn thành.

 
Lấy chiếc lá thứ hai, tiếp tục bẻ gập như chiếc đầu tiên và đặt phần nhụy vừa làm vào giữa chiếc lá này. Bạn hãy đặt phần nhụy thấp hơn một chút so với mép gập của chiếc lá này để các lớp cánh hoa sẽ cao dần lên.

 

 
Cuộn chiếc lá thứ hai này lại quanh phần nhụy hoa để làm cánh hoa, nhưng lần này bạn cuộn lỏng tay để "cánh hoa" có độ phồng sẽ đẹp hơn.

 

 
Tiếp tục với chiếc lá thứ 3.

Tuy nhiên lần này sẽ có một chút thay đổi đấy. Sau khi gập đôi chiếc lá, bạn gập mép trên của lá một đoạn khoảng 1cm rồi mới cuộn tiếp vào phần cánh và nhụy đã có sẵn từ trước để cánh hoa được dày dặn hơn

Sau khi cuộn xong bông hoa của bạn đã bắt đầu "thành hình" rồi đó!

 
Sau khi cuộn thêm 2-3 lớp lá nữa và có được bông hoa vừa ý bạn dùng chỉ buộc chặt phần cuống lại để hoa khỏi bị bung ra.

Đây là bông hoa bạn vừa hoàn thành.

 
Làm tương tự để có thêm vài bông hoa nữa. Bạn có thể dùng lá màu xanh để có bông hoa hồng xanh cũng rất lãng mạn đấy.
Cuối cùng bạn chỉ cần lấy vài chiếc lá gói bên ngoài vừa để làm đẹp cho bó hoa của mình vừa để giấu đi phần cuống hoa là xong:
 
 
Hoặc bạn cũng có thể làm nhiều  hoa hơn rồi cắm vào lọ cũng rất đẹp và độc đáo:
 
 
Mách nhỏ: để lưu giữ được lâu hơn, bạn nên phết một lớp dầu ăn đều lên những bông hoa này nhé. Dĩ nhiên cách này chỉ dùng được khi bó hoa được để nguyên một chỗ thôi; còn nếu bạn làm bó hoa cho bé chơi thì không nên phết dầu ăn.
 
Chúc các bạn thành công!

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading