Thiếp xinh dành tặng mẹ 20.10

Thứ Bảy, 15/10/2011 02:47

2,507 xem

0 Bình luận

(0)

1642

Những chiếc thiếp xinh xắn được trang trí bằng những cục bông ấm áp sẽ là một cách thật ý nghĩa để gửi lời yêu thương trong dịp 20.10 này đấy!

Vật liệu cần có:

- Vài cuộn len nhỏ nhiều màu
- Giấy bìa làm thiếp
- Bút chì, bút màu
- Vải dạ
- Súng bắn keo

Thực hiện:

Bước 1:

Tiến hành làm cục bông tròn nhé.

Đầu tiên bạn chồng 2 mảnh giấy lên nhau, cùng cắt vòng tròn bằng giấy.

Bước 2:

Chập sợi len làm đôi, ba, sau đó cuộn len vòng quanh vòng tròn cho đến hết.

Sau đó giữ chặt tâm vòng tròn, dùng kéo cắt quanh phần mép ngoài vòng tròn.

Sau đó dùng 1 sợi len khác thắt nút ở giữa như hình bên là xong.

Giờ chỉ việc cắt bỏ mảnh giấy đi là được.

Bước 3:

Dùng ít vải dạ cắt thành nhiều hình thù tai, mắt , miệng .... để trang trí cục bông thành những con vật yêu thích.

Sau đó dùng súng bắn keo gắn vào.

Bước 4:

Nếu muốn làm cục bông bằng hình trái tim, mình làm cục bông tròn trước, sau đó cắt tỉa thành hình trái tim thôi.

Bước 5:

Dùng bút chì, bút màu vẽ các hình bạn thích lên miếng bìa làm thiếp và đánh dấu vị trí mình gắn cục bông lên trên hình tương ứng.

Sau đó bạn xâu sợi len thừa của cục bông qua cây kim rồi đâm xuyên qua vị trí đã được đánh dấu, buộc thắt nơ đằng sau để cố định cục bông là xong.

Món này đẹp nhưng cần tỉ mỉ và có thời gian đúng không nào.

Tuy nhiên sau khi làm được những tấm thiếp xinh xắn thế này, bạn sẽ thấy cực vui sướng đấy.

Và điều tuyệt vời nhất là gửi gắm những lời yêu thương đến mẹ, hẳn mẹ sẽ cảm động lắm đây!

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading