Italy - nước sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới

Thứ Ba, 22/11/2011 09:29

2,991 xem

0 Bình luận

(0)

2324

Hiệp hội nông dân Coldiretti của Italy đầu tuần này cho biết trong năm 2010, Italy đã vượt Pháp trở thành nhà sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới, và những số liệu trong những tháng đầu năm nay cho thấy xuất khẩu rượu vang của Italy đang tăng mạnh.

Dẫn các số liệu của Liên minh châu Âu (EU), Coldiretti cho hay trong năm 2010, Italy đã sản xuất được 4,96 tỷ lít rượu vang so với 4,62 tỷ lít của Pháp. 


Sản lượng rượu vang của EU trong năm 2010 đạt tổng cộng 15,72 tỷ lít, giảm 3,7% so với năm 2009. Riêng về rượu sâm banh, sản lượng của Italy đã đạt 420 triệu lít so với 400 triệu lít của Pháp.

Ông Domenico Bosco thuộc Coldiretti nói: "Kết quả này là nhờ sản lượng ở Italy trong năm 2010 vẫn ổn định, trong khi sản lượng ở Pháp bị sụt giảm khoảng 1%. Kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Italy đã tăng 15% so với năm 2009 và đây là một dấu hiệu tốt". 

Anh mua khoảng 12% số rượu vang của Italy và là nhà nhập khẩu rượu vang lớn thứ ba của nước này, sau Đức và Mỹ. 

Kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Italy trong năm 2010 đạt tới 3,93 tỷ USD và đây là lần đầu tiên thị trường xuất khẩu đã vượt thị trường trong nước. Trong hai tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Italy sang Mỹ cũng đã tăng tới 31%.

Italy và Pháp lâu nay luôn cạnh tranh nhau ngôi vị là nước sản xuất rượu vang lớn nhất thế giới và nhân tố quyết định ở đây chính là sản lượng nho ở mỗi nước do loại cây trồng này rất nhạy cảm với những thay đổi về thời tiết .

Hiện Tây Ban Nha và Mỹ là hai nước có sản lượng rượu vang lớn thứ ba và thứ tư thế giới, sau Italy và Pháp.

( sưu tầm)

Danh mục bài viết Thế giới Rượu vang

Đang tải dữ liệu loading