Tác dụng của Chanh đào

Thứ Bảy, 26/11/2011 09:32

19,954 xem

0 Bình luận

(0)

2199

Chanh đào tốt cho cả nhà, chính vì thế bạn nên ngâm 1 bình để loại bỏ cơn ho cho cả nhà nhé.

Mùa đông đến trẻ nhỏ thường bị ho, viêm họng, khiến những ông bố bà mẹ như chúng ta đi làm cũng bất an khi cơn ho của con cứ kéo dài mãi có khi dai dẳng cả tháng khi đi lớp. Đợt chuyển mùa vừa rồi con mình cũng bị ho đến 2 tuần mà không khỏi, đi khám uống nhiều kháng sinh cũng không cắt được cơn ho. Được cô phóng viên cùng cơ quan mách: “Chị thử ngâm chanh đào với mật ong cho cháu uống xem”. Và thật kỳ diệu bé nhà mình đã hết hẳn cơn ho, ngày nào mình cũng cho bé uống trước khi đi ngủ, và chưa thấy ho trở lại. Hôm nay mình chia sẻ bí quyết cùng cả nhà nhé.

Chuẩn bị:

- Chanh đào: 1kg, loại càng già càng tốt (Chín vàng).

- Mật ong rừng: 750ml (tương đương một chai rượu vodka).

- Bình thủy tinh: 25cm x 15cm có nút đậy.

Thực hiện:

- Rửa chanh đào bằng nước sôi để âm ấm pha thêm chút muối loãng, để thật ráo nước.

- Chanh ráo nước, cho vào bình thủy tinh.

- Đổ mật ong ngập chanh, sắc cho đều.

Lưu ý:

- Nên dùng lọ thủy tinh để ngâm chanh đào với mật ong, vì chanh đào sẽ ra rất nhiều nước, chính vì thế phải mua lọ to.

- Nếu cần uống ngay thì bạn có thể cắt chanh đào làm 4 phần ngâm với mật ong sau 1 tuần là có thể dùng được. Ngâm cả quả thì tốt hơn nhưng để hiệu quả tốt sau: 3 – 6 tháng.

Chanh đào tốt cho cả nhà, chính vì thế bạn nên ngâm 1 bình để loại bỏ cơn ho cho cả nhà nhé.

Chúc bạn thành công!

Vũ Huyền - Amthuc365.vn

Danh mục bài viết Sức khỏe gia đình

Đang tải dữ liệu loading