Tùy chọn in Quay lại công thức
Kích thước in: 8.5 x 11" 3 x 5" 4 x 6"
Cỡ chữ:
Chọn ảnh khác:

Chọn bình luận:

Thêm ghi chú:

Bánh mảnh cộng nét hoài niệm đất Hà Thành


Suất: 4 người
Chuẩn bị: 30 phút
Thực hiện: 90 phút
Qua thời gian bánh mảnh cộng giờ chỉ còn là kí ức trong trí nhớ của người Hà Nội. Nhiều người hoài cổ, muốn ăn loại bánh này nhưng không tìm đâu người biết làm. Hãy cùng tìm lại và trải nghiệm cách làm loại bánh mảnh cộng thơm ngon, mát lành đã thất truyền này nhé!
Thành phần
- 300 g bột nếp lọc
- 100 g bột đỗ xanh lọc nghiền đỗ xanh lọc lấy tinh bột
- 800 g Nước lá mảnh cộng là mảnh cộng nghiền lọc sạch lấy nước
- 140 g đường
- 100 ml dầu ăn
- 250 g đỗ xanh đã được hấp chín
- 50 g dừa nạo
- 1 chút vani
- 1000 g lá chuối tây
Hướng dẫn
- 1. Bột nếp trộn với bột đỗ xanh lọc, đường, nước lá mảnh cộng sau đó quấy đều, tiếp đó cho lên bếp đun với lửa vừa phải quấy cho tới khi dở sống dở chín thì thêm dầu ăn đã chuẩn bị vào.
- 2. Dừa nạo cắt khúc 1cm
- 3. Lá chuối cắt miếng kích thước 25x30 cm sau đó luộc qua, rửa sạch để cho ráo nước.
- 4. Ướp đỗ xanh với đường khoảng 20 phút, sau đó cho lên bếp xào nhỏ lửa đến khi đỗ không dính tay là được. Bắc đỗ xuống cho dừa nạo, vani vào trộn đều rồi chia nhân đậu thành nhiều phần bằng nhau, vê tròn.
- 5. Véo bột nếp đã trộn thành từng cục rồi cho nhân vào bao kín,
- 6. Bôi một chút dầu ăn lên mặt lá chuối rồi cho bánh vào gói thành hình vuông kích thước 6x6 cm
- 7. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó xếp bánh vào, hấp cách thủy 15 - 20 phút
- 8. Hấp xong, bắc xuống xếp bánh ra ngoài cho nguội rồi thưởng thức