Tùy chọn in Quay lại công thức
Kích thước in: 8.5 x 11" 3 x 5" 4 x 6"
Cỡ chữ:
Chọn ảnh khác:

Chọn bình luận:

Thêm ghi chú:

Bánh khoai tây chiên hình mặt cười


Suất: 2-4 người
Chuẩn bị: 15 phút
Thực hiện: 15 phút
Khoai tây chiên hình mặt cười có độ nở phồng rất nhẹ, nhưng khi ăn không hề có cảm giác khô bứ mà có một chút giòn thơm, một chút mềm mại khá thích miệng. Bạn có thể ăn kèm với tương cà, tương ớt ngọt hay kèm đồ chua đều thích hợp. Tùy sở thích mà bạn hãy lựa cho mình khẩu vị phù hợp nhất nhé!
Thành phần
- 2 củ khoai tây
- 1 muỗng canh bột bắp
- 1 ít muối
- vừa đủ dầu ăn
Hướng dẫn
- 1. Khoai tây gọt vỏ, ngâm vào chậu nước có thả một ít muối cho sạch nhựa chừng 10 phút, sau đó vớt khoai ra rổ cho ráo. Khoai thái lát mỏng rồi cho vào nồi hấp, hấp cho đến khi khoai chín mềm.
- 2. Dùng dụng cụ nghiền hoặc thì để nghiền nhuyễn khoai tây chiên. Thêm 1 xíu muối, 1 thìa cà phê dầu ăn, 1 muỗng canh bột bắp vào trộn đều. Lưu ý, lượng bột bắp thêm vào có thể điều chỉnh tùy theo mức độ dính của khoai tây. Nếu khoai còn quá ướt thì bạn có thể tăng thêm lượng bột bắp hoặc ngược lại.
- 3. Trải một tấm giấy nến ra mặt phẳng để chống dính, đặt khối bột lên, cán mỏng thành miếng lớn có độ dày chừng 0.5cm. Dùng miệng cốc làm khuôn để cắt miếng bột thành những miếng tròn đều nhau.
- 4. Dùng miệng ống hút hoặc đầu đũa nhỏ để tạo 2 mắt trên khuôn mặt tròn. Sau đó dùng miệng thìa cà phê để tạo hình miệng cười cho khuôn mặt.
- 5. Làm nóng chảo với lượng dầu đủ ngập mặt bánh khi chiên. Chờ dầu sôi mới thả bánh vào chiên cho đến khi bánh ngả màu vàng nâu. Vì khoai đã được hấp chín nên bước chiên bánh diễn ra rất nhanh, không mất nhiều thời gian.