Tùy chọn in Quay lại công thức
Kích thước in: 8.5 x 11" 3 x 5" 4 x 6"
Cỡ chữ:
Chọn ảnh khác:

Chọn bình luận:

Thêm ghi chú:

Pha nước chấm bún chả


Suất: 4-6 người
Chuẩn bị: 0 phút
Thực hiện: 0 phút
Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu, hương vị của bát bún chả chính là bát nước chấm được pha cẩn thận, cầu kì.
Thành phần
- 2 quả ớt
- 5 nhánh tỏi
- 2 quả chanh
- 100 ml dấm
- 200 g đu đủ xanh
- 1 củ cà rốt
- 5 muỗng nước mắm
- 1 chút gia vị đường, tiêu
Hướng dẫn
- 1. Sơ chế nguyên liệu pha nước chấm bún chả:
- Đu đủ bào vỏ nạo bỏ phần ruột, cắt bớt phần núm ở đầu cho vào ngâm muối pha loãng trong vòng 30 phút.
- Cà rốt nạo vỏ, cắt thành 3 khúc.
- Ớt băm nhỏ.
- Tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhuyễn.
- Bào nhỏ cà rốt, đu đủ thành những miếng mỏng, có thể tỉa thành hình hoa đẹp mắt sau đó dùng dao sắc cắt lát mỏng.
- Chanh bổ đôi, vắt lấy nước cốt, gạn bỏ hột. - 2. Các bước pha nước chấm bún chả:
- Sau đó đổ hết nước muối ngâm đi, để cho phần đu đủ, cà rốt hơi se mặt lại, cho thêm 2 thìa canh đường, 1 thìa canh bột canh, 3 thìa canh nước cốt chanh, 1 nửa chỗ ớt băm vào, xóc đều, nếm xem đã vừa miệng chưa nếu chưa gia giảm thêm một chút gia vị.
Để phần dưa góp này tự ngấm trong 10 phút.
- Cho 15 thìa canh nước sôi nguộ vào một bát lớn, cho thêm 3 thìa canh đường vào hòa tan sau đó thêm 6 thìa canh nước mắm ngon, nước cốt chanh vào khuấy đều. Sau đó cho thêm tỏi băm và ớt vào.
Cho nước chấm đã pha vào nồi đun hơi ấm là được.