Tùy chọn in Quay lại công thức
Kích thước in: 8.5 x 11" 3 x 5" 4 x 6"
Cỡ chữ:
Chọn ảnh khác:

Chọn bình luận:

Thêm ghi chú:

Nấm nấu thả


Suất: 4 người
Chuẩn bị: 60 phút
Thực hiện: 45 phút
Vị ngọt tự nhiên của cà rốt, su hào, tôm thịt... hòa cùng mùi thơm dễ chịu của nấm làm món ăn này tuy đơn giản mà vô cùng hấp dẫn.
Thành phần
- 2 miếng thịt gà lấy phần má đùi
- 200 g tôm đất
- 400 g xương sườn gà
- 50 g nấm hương
- 100 g su hào
- 100 g cà rốt
- 30 g hành tây
- 50 trái đậu Hà Lan
- 50 g bắp non, nhỏ
- Tiêu xanh
- Ngò rí
- Hành lá
- Ớt sừng
- Hành tím
- rễ ngò
- tôm khô
- Muối
- Nước mắm
- Bột ngọt
- Hạt nêm
Hướng dẫn
- 1. Nầu nước dùng: cho tôm khô đã rang vàng, củ hành nướng và xương sườn gà chần sơ qua nước sôi vào nồi nước lạnh nấu khoảng 30-60 phút.
- 2. Thịt gà lóc bỏ xương, cắt miếng vuông 3cm, ướp với 1m bột ngọt, 1/2m tiêu, 1/2m muối và 1/2m hạt nêm, và 1m đầu hành băm, để thấm 15 phút rồi chiên sơ.
- 3. Nấm hương ngâm trong nước gạo khoảng 2 giờ rồi rửa sạch, cắt bỏ chân nấm, luộc trong nước có nêm hạt nêm, vớt ra ép ráo nước.
- 4. Giò sống ướp với 1m cọng ngò băm, 1m đầu hành lá băm.
- 5. Đun sôi nước với 1 it muối rồi cho tôm vào luộc chín, bóc vỏ. Hành tây cắt khoanh, su hào cắt miếng vuông,cà rốt tỉa hoa, cắt tròn.
- 6. Thoa bột bắp vào lòng nấm, cho giò sống vào nấm vừa đầy, dùng bột bắp thoa lên giò cho láng mặt. Gắn con tôm lên trên giò như cái quai giỏ, gắn thêm hạt tiêu xanh hai bên.
- 7. Phi thơm hành tím băm, cho gà vào chiên chín, rồi cho nước dùng vào nấu cùng các loại rau củ và nấm vào. Đợi đến khi nước sôi lần nữa, cho tiếp đậu Hà Lan, hành tây xắt miếng vào, canh vừa sôi thì tắt bếp ngay.
- 8. Múc món ăn ra tô, trang trí với 1 ít ngò rí lên trên. Khi ăn chấm với nước mắm nguyên chất và ớt cắt lát.