Ngâm hủ tiếu 30 phút bằng nước ấm lấy từ vòi nước, xong đem luộc 1 phút bằng nước sôi. Rồi đổ ra rổ để ráo. Chú ý đừng luộc hủ tiếu quá mềm, vì hủ tiếu sẽ tiếp tục được đem đi xào.
2
Cho tôm, mực, sò điệp vào tô. Cho vào tất cả các gia vị ướp, trộn đều. Để ngấm gia vị khoảng 30 phút.
3
Bắt nồi nước lên bếp, cho vào tí xíu muối, nấu sôi. Trụng phần gốc cải thìa vào khoảng 15~30 giây cho phần gốc chín một tí rồi mới thả cải vào nồi. Cho đậu hoà lan vào luôn, nấu khoảng 1 phút rồi vớt ra. Cùng nồi nước sôi luộc rau này, cho cà rốt vào, nấu khoảng 2 phút vớt ra.
4
Trong một cái tô, hoà tan tất cả các gia vị làm sốt.
5
Bắt chảo lên bếp, phi ½ phần tỏi cho vàng thơm, cho hủ tiếu vào xào cùng với giá, nêm một tí xíu muối vào rồi xào nhanh cho hủ tiếu bám đều vào dầu là được. Khi xào xong đổ hủ tiếu ra đĩa.
6
Bắt chảo trở lại lên bếp, phi hành lá phần gốc cho thơm, cho tất cả rau củ vào, nêm tí xíu muối, xào cho rau chín rồi đổ ra tô.
7
Bắt chảo trở lại bếp, phi phần tỏi còn lại cho vàng thơm, cho gừng vào xào cho gừng thơm, cho tất cả đồ biển vào, xào chín. Đổ ra tô.
8
Bắt chảo trở lại bếp, đổ tô hỗn hợp gia vị làm sốt vào, khuấy và nấu cho đến khi nước sốt sôi và đặc lại. Cho hủ tiếu, rau củ và đồ biển vào trộn đều là hoàn tất.
Bình luận