Cá rô kho khế

Chủ nhật, 26/03/2006 12:00

1,381 xem

0 Bình luận

(0)

3913

Bây giờ đang mùa cá rô có trứng, nếu được ăn 1 tô cá rô kho tộ thì ngon gì bằng.
Món này ăn với cơm nóng dẻo thì thôi .. hết cơm.

Nguyên liệu: cho 2 người ăn

- 3 con cá rô có trứng (khoảng nữa kg)
- Khế chua: 1 trái, cắt lát , cắt ngang cho có hình như ngôi sao
- Ớt hiểm: tùy thích cho ít nhiều
- Thịt ba rọi rút sườn: cắt miếng vừa ăn

Cách làm

- Lấy 1 cái nồi đất, cho khế chua lót đáy nồi. kế đó để thịt ba rọi, cho cá rô lên trên cùng, kế cho ớt trái.
- Cho 2 muỗng canh nước mắm ngon, cho 1/2 muỗng cà phê muối (để cá cứng), nước màu đường (tự thắng, đừng mua ở chợ, đắng, không ngon).
- Để nồi cá thấm gia vị khỏang 1 giờ, trở cá rồi bắt lên bếp lửa riu riu.
- Trước khi ăn cho chút tiêu xay vô nồi cá.

Món này ăn chung với rau muống và rau nhút luộc (3 phần rau muống, 1 phần rau nhút).
Nước rau luộc cho chút bột nêm, trước khi ăn cho chút xíu chanh vô tô nước luộc.

Đấy, bữa cơm nhà Ba Béo đạm bạc, chỉ thế thôi .

- BaBeo -

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading