Những quán ngon bạn nên ghé khi tới Đà Nẵng

Thứ Ba, 02/06/2015 12:02

3,920 xem

0 Bình luận

(0)

1268

Đà Nẵng là nơi nổi danh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi nhiều địa điểm du lịch có truyền thống lâu đời cùng nét đẹp đáng lưu giữ như vẻ đẹp cổ kính của làng Pháp tại Đà Nẵng... Song song cùng đó là nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, ngon khó cưỡng ghi lòng những ai đã một lần được thưởng thức món ăn nơi đây.

Nếu bạn đang có dự định tới Đà Nẵng thì không có lý do gì bạn không bỏ túi cho mình vài địa điểm ăn uống ngon ở nơi đây, cho chuyến đi thêm kiện toàn. Hãy cùng ẩm thực 365 theo dõi những địa điểm dưới đây nhé, biết đâu sẽ giúp ích cho bạn khi tới một miền đất hoàn toàn xa lạ mà hấp dẫn tới mê người này nhé.

1. Mì Quảng Bà Mua

Địa chỉ: 19 Trần Bình TrọngĐà Nẵng

Giờ mở cửa: 06:30 AM -  09:30 PM

Giá cả: 25.000đ - 50.000đ

Mỳ Quảng Bà Mua

Mì Quảng được xem là món ăn đặc trưng của Quảng Nam - Đà Nẵng và là món đặc sản mà bất cứ du khách nào cũng muốn được thưởng thức khi đặt chân đến vùng đất này. Nếu ai có dịp ghé qua Đà Nẵng, có thể thưởng thức đặc sản này ở quán Mì quảng Bà Mua.

2. Hải sản Bé Mặn

Địa chỉ:  Lô 14, Hoàng Sa, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 09:00 AM - 11:00 PM 

Giá cả: 60.000đ - 300.000đ

Hải sản Bé Mặn

Quán có không gian rộng rãi, đối diện bờ biển Đà Nẵng. Đến đây bạn có thể thưởng thức các món ăn ngon miệng, vừa thưởng thức vẻ đẹp thơ mộng của biển, quán Bé Mặn phục vụ các món hải sản biển tươi sống bình dân có bãi đậu xe thoáng mát, nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình với món ăn hợp vệ sinh.

3. Quán Nướng Cay - Lẩu & Nướng

Địa chỉ:  168 Đường 3 Tháng 2, Quận Hải ChâuĐà Nẵng

Giờ mở cửa: 04:00 AM - 11:00 PM

Giá cả: 20.000đ - 60.000đ

Quán nướng cay - Lẩu & Nướng

Không gian quán thoáng rộng với cách trang trí dễ thương với thực đơn phong phú về các món lẩu và nướng với hương vị thơm ngon. Các món ăn tự nướng tại bàn, điểm đặc biệt tại đây chính là quán sử dụng lò nướng bằng than nhưng không hề có khói đảm bảo tránh cảm giác khó chịu khi bạn thưởng thức món ăn.

4. Quán Mậu - Bánh Tráng Thịt Heo

Địa chỉ:  35 Đỗ thúc Tịnh, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 08:00 AM - 22:30 PM

Giá cả: 60.000đ - 200.000đ

Quán mậu- bánh tráng thịt heo

 

Đến đây lại một đặc điểm nữa mà hầu hết thực khách đều mong muốn đó chính là một không gian thoáng rộng, đồ ăn mang đậm hương vị quê hương Đà Nẵng. Nhân viên phục vụ tận tình chu đáo với món ăn chủ đạo là bánh tráng thịt heo.

5. Tiệm ăn chợ lớn

Địa chỉ:  257 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Giờ mở cửa: 24/24h

Giá cả: 40.000đ - 110.000đ

Tiệm ăn chợ lớn

Quán mở cửa 24/24 rất thuận tiện cho việc đi lại ăn uống của thực khách Quán đặc biệt với những món ăn Trung Hoa hương vị ngon miệng như: Cơm gà quay, vịt quay, mì vịt tiềm, xá xíu, hoành thánh, cơm thổ...

Chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ, nếu có dịp tới mảnh đất Đà Nẵng xinh đẹp này thì đừng quên bỏ túi những quán ăn ngon "đáng đồng tiền bát gạo" nhé!

Ẩm thực 365




 

Danh mục bài viết Lựa chọn nhà hàng

Đang tải dữ liệu loading