Xông hơi và những điều cần biết

Thứ Sáu, 18/07/2008 12:12

940 xem

0 Bình luận

(0)

3945

Thực ra, nếu xông hơi  đúng cách sẽ giúp phục hồi sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng, giảm mỏi mệt, uể oải, cải thiện các chứng tích trệ, thừa mỡ, đau nhức, tẩy các vi khuẩn ở da... nhưng tốt nhất chỉ nên xông hơi một tuần/lần, vì nếu hơn sẽ làm cho cơ thể mất nhiều năng lượng, có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch. Nếu đang  có kinh nguyệt hoặc đang no hay quá đói đều không nên xông hơi. Đặc biệt, chỉ được tắm sau khi xông hơi 6 giờ, nếu không cơ thể dễ bị cảm hay viêm phổi vì lúc đó các lỗ chân lông đang nở, sẽ dễ dàng hút nước.

Hồng Hà (Theo www.Vogue.com)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading