Cẩn thận với thuốc nhuộm tóc

Thứ Năm, 17/07/2008 04:06

1,059 xem

0 Bình luận

(0)

1617


Trong bất kỳ loại thuốc nhuộm tóc nào đều có hai hộp (một là thuốc màu, hai là thuốc pha). Chất gây dị ứng nằm trong thuốc pha (còn gọi là thuốc trợ giúp), nhờ nó chất nhuộm màu thấm sâu vào chân tóc và không bị phai sau nhiều lần gội. Tuy nhiên, nó là chất oxy hóa không tốt đối với sức khỏe.

Do vậy, các chuyên gia về tóc khuyên bạn chỉ nhuộm tóc khi cần thiết, trước khi nhuộm nên thử một vùng ở cánh tay trong vòng một giờ, nếu không có phản ứng thì mới tiến hành nhuộm. Không nên nhuộm tóc quá 3 lần/tháng, không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và khi bị dị ứng phải đến bệnh viện chuyên khoa điều trị, không tự ý chữa hay theo sự mách bảo của người khác.


HỒNG HÀ (Theo Health.com)

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading