Húng quế thơm mát

Thứ Bảy, 28/08/2010 08:50

946 xem

0 Bình luận

(0)

1056

Trong dân gian người ta xem húng quế là một vị thuốc tốt để làm ấm bụng và dễ tiêu hóa. Khi thấy bụng đầy hơi, khó chịu có thể dùng lá húng quế hãm với nước sôi uống, hiệu quả tức thì.

Bị bệnh đau răng, lấy lá húng quế nhai nhỏ, nhét vào chỗ răng sâu, ngậm khoảng 30 phút trong nhiều lần sẽ khỏi. Người bị cảm mạo thông thường có thể đun lá húng quế lên xông hơi rồi dùng nước này tắm, sẽ mau hết bệnh.

Nhiều người già ở nông thôn mỗi khi đau đầu thường ra ngoài vườn hái một nhành húng quế dắt trên tai, một lúc sau sẽ hết nhức đầu.

Ít người biết hạt é chính là hạt húng quế. Hoa húng quế khi tàn sẽ để lại hạt. Hạt úng quế có thể pha với đường để uống, nước hạt é rất mát, chữa được rôm sảy. Hạt é không bị tiêu hóa, phân hủy nên chất béo trong hạt é không thấm vào cơ thể. Chính chất nhày của hạt é giúp giảm lượng cholesterol. Người mập phì, tiểu đường và bệnh tim mạch nên dùng hạt é không đường.

Đoàn Xuân

Danh mục bài viết

Đang tải dữ liệu loading