Khổ qua nhồi thập cẩm

Thứ Năm, 06/10/2011 02:21

3,032 xem

0 Bình luận

(0)

4404

Một món ăn vô cùng đẹp mắt và bổ dưỡng. Khổ qua khi chế biến theo cách này sẽ át hẳn vị đắng, rất dễ ăn!
Nguyên liệu cần có:

- Mướp đắng: 02 quả
- Thịt nạc :100-200g tùy vào sở thích mỗi người
- Khoai tây: 3 củ
- Cà rốt : 1 củ nho nhỏ
- Hành, tiêu và các gia vị khác

Cách làm:    

 

Rửa sạch khổ qua (mướp đắng) , nạo sạch toàn bộ phần ruột bên trong và cho vào nước sôi luộc khoảng 1 phút . Nhớ cho thêm 1 chút dầu ăn và một chút muối vào đó.



Khoai tây gọt vỏ, thái hạt lựu cho vào luộc hoặc có thể dùng lò vi sóng để hầm nhừ.



Thịt băm nhỏ, ướp gia vị . Cà rốt thái thật nhỏ như hình minh họa.



Cho thịt và cà rốt vào xào chung (nêm nếm gia vị cho phù hợp với khẩu vị của mình nha)

 



Trộn đều hỗn hợp khoai tây nhuyện, thịt và cà rốt.

 



Dùng đũa, thìa,nhồi hỗn hợp nhân đó vào ruột quả mướp đắng.

 

Đợi khoảng 15 phút sau, dùng dao cắt thành từng miếng như hình minh họa. Lúc này trông chúng thật giống những miếng Kimbab phải không nào.


Bây giờ hãy thưởng thức chúng nhé, vị đắng đã được giảm bớt nhờ phần nhân lạ miệng bên trong đấy!

Danh mục bài viết Món Á

Đang tải dữ liệu loading