Nơ cài áo điệu đà xuống phố

Thứ Sáu, 21/10/2011 08:02

5,221 xem

0 Bình luận

(0)

2636

Dùng những miếng vải dạ nhỏ còn thừa khi may áo, khéo tay một chút bạn sẽ có những chiếc nơ và hoa nhí thật đễ thương làm điệu thêm cho những chiếc sơ mi đơn giản.

Vật liệu cần có:

- Vải dạ nhiều màu
- Kéo cắt, kim chỉ
- Hạt nhựa giả ngọc trai

Cùng làm nhé:

Bước 1:

Cắt vải dạ thành 3 bông hoa 5 cánh với 3 kích thước to dần, cắt thêm 1 hình bông hoa tulip như hình bên để làm lá cây nhé.

Bước 2:

Xếp lá cây dưới cùng, rồi đến các cánh hoa xen kẽ nhau, bông hoa hoa nhỏ nhất sẽ ở vị trí trên cùng.

Dùng kim chỉ khâu đính ở giữa rùi khâu hạt nhựa vào giữa làm nhị luôn.

Thế là với 2 bước, chúng mình đã làm xong chiếc cài áo hoa đẹp không kém gì ngoài tiệm rùi nhé.

Cứ mỗi lần cài lên áo, chúng mình chỉ việc xâu kim băng vào mặt sau rồi xuyên qua áo, thế là được. Cực tiện nhé.

Bây giờ đến làm nơ nhé!

Bước 1:

Cắt vải dạ thành 3 miếng, 1 miếng chữ nhật dài 10cm, 1 miếng chữ nhật cắt chữ V 2 đầu dài 5-6cm, 1 miếng chữ nhật dài 4cm.

Bước 2:

Cuộn miếng chữ nhật dài nhất lại thành vòng tròn bẹt, đồng thời đặt miếng chữ nhật cắt vát 2 đầu ở phía sau, khâu cố định ở chính giữa.

Bước 3:

Cuối cùng, khâu cố định 1 đầu hình chữ nhật nhỏ nhất vào phía sau.

Cuốn 1 vòng ra đằng trước rồi khâu cố định lại ở phía sau.

Nơ xinh và làm thật nhanh đúng không?

Bạn có thể dùng những chiếc nơ để làm điệu thêm cho những chiếc sơ mi đơn giản của mình

Chúc các bạn thành công!

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading