Tự làm gang tay nấu bếp thật xinh

Thứ Tư, 09/11/2011 04:12

4,909 xem

0 Bình luận

(0)

3664

Những chiếc gang tay to đùng và dày cộm này rất cần thiết khi làm bếp, nướng bánh. Và còn làm đẹp hơn cho gian bếp nhà mình nữa đấy.

Vật liệu cần có:

- Vải cotton, vải nỉ bông
- Kéo cắt, máy khâu
- Giấy trắng

Cùng làm nhé:

Bước 1:

Đặt bàn tay của mình lên giấy, vẽ phác qua dánh găng tay nè. Chú ý, hình vẽ phải to hơn tay gấp đôi gấp 3 nhé.

Bước 2:

Ướm mẫu giấy lên vải rùi cắt theo, ta cắt 4 miếng cotton và 8 miếng vải bông nỉ tùy theo độ dày của vải.

Bước 3:

Tiếp theo, mình chồng 2 miếng vải nỉ với nhau, ghim lại cố định.

Rùi may các đường chéo song song với nhau khắp mặt vải. Cái này gọi là trần vải đó.

Làm tương tự với các miếng vải nỉ còn lại. Như vậy 1 mảnh vải lót được ghép bởi 2 mảnh vải nỉ. Mỗi chiếc găng tay cần có 2 mảnh lót, 2 mảnh cotton.

Bước 4:

Sau khi may xong các miếng vải lót, bây giờ mình đặt 1 miếng cotton lên trên 1 miếng vải lót như hình bên, sau đó úp mặt phải của mảnh cotton lên tiếp, rồi cuối cùng là chồng 1 mảnh vải lót lên trên cùng là xong, ghim lại cố định.

Rùi may 1 đường dọc theo các mép vải, chưa lại phần cổ găng tay, nếu may liền thì mình biết đút tay vào đâu nhỉ?

Bước 5:

May xong cả 2 bên găng tay, mình lộn ra là được đôi găng tay rùi này.

Bước 6:

Cuối cùng là may viền cho cổ găng tay.

Cắt 1 dải vải có chiều rộng khoảng 3cm, đặt vòng quanh bên trong lòng găng tay như thế này, may ráp vào

Sau đó phần thừa mình bẻ gập ra ngoài, ghim lại cho khỏi xô lệch.

Và may 1 đường vòng quanh là xong.

Phù, cuối cùng thì cũng xong đôi găng tay làm bếp dày dặn chất lượng.

Tuy hơi lâu 1 chút nhưng đảm bảo đôi găng của bạn dùng thích mê luôn, vừa dày vừa êm vừa rộng nữa, tha hồ nấu nướng chẳng lo bỏng tay.

Chúc các bạn thành công!

Danh mục bài viết Khéo tay hay làm

Đang tải dữ liệu loading