Những món ăn vặt mát lạnh ở Nha Trang

Thứ Hai, 11/05/2015 10:02

3,591 xem

0 Bình luận

(0)

3596

Bánh rau câu flan, trà sữa hay panna cotta là những món ăn giải nhiệt dễ tìm ở thành phố biển Nha Trang trong buổi chiều đầy nắng.

Sau bữa chính ở Nha Trang, một số gợi ý dưới đây là lựa chọn tham khảo cho du khách trong buổi chiều nắng nóng.

1. Bánh rau câu flan

Bánh rau câu flan

Giá một phần khoảng 12.000 - 25.000 đồng. Ngoài ra, thực đơn còn có thêm sữa chua và các loại sinh tố giải nhiệt. 

Theo đánh giá của giới trẻ Nha Trang, quán số 52 Lê Thành Phương được yêu thích nhất vì bánh mềm vừa phải. Trong đó, hai vị chính là socola và lá dứa đều giữ được hương béo ngậy của sữa. Tuy nhiên, loại socola hơi ngọt khiến nhiều người phải gọi thêm đá khi ăn. Bạn có thể tới quán từ 18h đến 21h30 hàng ngày. 

2. Trà sữa matcha

Trà sữa matcha

Một ly có giá 15.000 -  23.000 đồng

Trà sữa trà xanh kiểu Nhật là món mới trong thực đơn tại quán số 120 Ngô Gia Tự. Ban đầu, chủ hàng chỉ cung cấp loại nguyên chất nhưng khi nhu cầu tăng lên, nguyên liệu phụ là thạch, phô mai được bổ sung thêm. Các loại này đều giữ nguyên độ giòn dai, hợp với khẩu vị của đa số người trẻ. 

Bạn có thể gọi thêm các món ăn vặt khác như khoai, cá, tôm viên chiên... với mức giá 9.000 - 22.000 đồng. Quán mở cửa 6h30 - 23h hàng ngày.

3. Chè Nam Bộ

Chè Nam Bộ

Để thực đơn hấp dẫn, chủ quán còn bổ sung thêm các loại kem, sữa chua với mức giá mỗi loại khoảng 6.000 - 20.000 đồng. 

Quán chè Nam Bộ hấp dẫn thực khách tại Nha Trang nằm tại số 7, 24/6 đường Nguyễn Đình Chiều, gần Đại học Thủy Sản. Do vị trí gần khu sinh viên, quán thường xuyên đông khách, nhất là giờ tan tầm, buổi trưa và chiều.

Thực đơn chè ở đây có gần 18 loại như bắp, đậu đen, bưởi, nha đam, sương sa hạt lựu...  Giá một ly khoảng 10.000 - 15.000 đồng. Quán mở từ 10h đến 22h hàng ngày. 

4. Panna cotta

Panna cotta

Thực đơn quán này còn có sữa chua dẻo, trà xanh các món món mặn như bánh gạo, gà nướng, khoai viên phô mai.... 

Panna cotta là món ngọt kiểu Italy nấu từ kem, sữa, đường và bột thạch để đông. Quán nổi tiếng với món này ở Nha Trang là Ya's Caramel, 100 Trương Định. Các hương vị chủ yếu gồm tiramisu cà phê, việt quất, phúc bồn tử, kiwi, matcha... với giá trung bình khoảng 15.000 đồng. Bạn nên đến vào buổi chiều, lúc 15h, khi quán bắt đầu mở cửa và vắng khách.

Theo Vnexpress

Danh mục bài viết Du lịch Ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading