Cá hấp bánh cuốn tráng

Thứ Bảy, 01/12/2012 11:21

5,709 xem

0 Bình luận

(0)

4097

Cá hấp chín, cuộn bánh tráng cùng chút thịt lợn, rau sống rất thơm ngon và hấp dẫn. Đây là món ăn vừa ngon, vừa dễ thực hiện, nguyên liệu cũng không đắt chắc chắn sẽ làm bữa ăn của gia đình bạn thêm phần hấp dẫn.

Nguyên liệu:

  • Cá tươi: 1 khúc hoặc 1 con (loại cá nặng 2-3kg/ con)
  • Dứa: 1 quả nhỏ
  • Chuối xanh: 2 quả
  • Khế chua: 1 quả
  • Rượu (bia): ½ bát ăn cơm
  • Hành hoa, thì là, sả, gừng, ớt
  • Xà lách, húng quế, rau mùi
  • Bột nêm, dầu hào, bột nghệ, mắm, chanh, bánh tráng.

Cách làm:


  • Cá sau khi làm sạch, đem ướp với một thìa ăn cơm hạt nêm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa cà phê bột nghệ. Sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 - 2 tiếng để cá ngấm gia vị.
  • Trong thời gian chờ ướp cá, gọt bỏ vỏ dứa, mắt dứa và riềm của quả khế rồi đem chúng rửa sạch và xắt sợi nhỏ.
  • Chuối xanh gọt bỏ vỏ, xắt sợi nhỏ rồi ngâm ngay vào bát nước muối cho chuối khỏi bị thâm.
  • Các loại rau thơm nhặt bỏ lá già, rửa vài lần nước cho thật sạch rồi đem ngâm nước muối khoảng 15 - 20 phút. Sau vớt ra vảy sạch nước, để ráo.
  • Cho cá vào một cái nồi, thêm hành hoa, thì là thái khúc, sả đập dập, gừng thái sợi và ½ bát ăn cơm rượu rồi bắc nồi cá lên bếp đun sôi trong vòng 2 - 3 phút. Sau đó hạ lửa ở mức nhỏ, đun khoảng 25 - 30 phút nữa là cá chín.
  • Trong lúc hấp cá có thể tranh thủ pha nước mắm chua ngọt (theo khẩu vị) để làm nước chấm cá.
  • Khi ăn chúng ta sẽ cuốn bánh tráng với một ít cá hấp, dứa, chuối xanh, rau thơm, xà lách, khế chua, thì là thái khúc và chấm với nước mắm chua ngọt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

(Theo Eva)

Danh mục bài viết Cách nấu nướng

Đang tải dữ liệu loading